Từ khi mới 4 tháng tuổi, Trường Thịnh đã được chẩn đoán mắc bệnh tim. Gia đình Thịnh vốn không khá giả, bố là giáo viên. Mẹ Thịnh gặp tai nạn giao thông vào năm 2014 và bị liệt.
Một bệnh nhân suy tim tại Australia đã trở thành người đầu tiên trên thế giới duy trì sự sống bằng một trái tim máy trong hơn 100 ngày trước khi được phẫu thuật ghép tim hiến tặng.
Chị Định Thị T (36 tuổi, tỉnh Bình Dương) mang thai lần 2, tuần thứ 37 bị bệnh lý tim phức tạp đã được các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cứu sống.
Ngày 30/10, Bệnh viện Trung ương Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác lập kỷ lục mới về ghép tim xuyên Việt với thời gian đưa tim vào lồng ngực người nhận đến lúc tim đập trở lại ngắn nhất (>50 phút).
Hầu hết trường hợp mắc bệnh tay chân miệng có thể hồi phục hoàn toàn trong khoảng 3-5 ngày sau giai đoạn toàn phát nhưng lại có thể gây ra biến chứng nguy hiểm khi điều trị sai cách.
Công nghệ đột phá mô phỏng cách làm việc của trái tim người bằng cách sử dụng lực đẩy bằng từ trường tân tiến, lần đầu tiên mang lại cho bệnh nhân suy tim một cuộc sống năng động trong hơn 10 năm.
Nhận thấy thai phụ trong tình trạng khó thở, mức độ suy tim tăng dần, các bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương đã hội chẩn khẩn cấp với Bệnh viện Tim Tâm Đức, quyết định mổ lấy thai cấp cứu ở tuần thai thứ 31.
Kỹ thuật thành công mở nhiều cơ hội cho bệnh nhân Việt Nam và khẳng định các thầy thuốc Viện Tim mạch Việt Nam tự hào có thể hoàn toàn làm chủ các kỹ thuật tiên tiến nhất của Thế giới.
Những hiệu quả từ Dự án Sức khỏe Tim mạch cộng đồng sẽ giúp đẩy nhanh khả năng của hệ thống chăm sóc sức khỏe để ứng phó các vấn đề từ dân số già hóa hiện nay.
Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, lây lan, do đó cần chủ động phòng bệnh nhất là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền, mãn tính.
Ngành y tế khuyến cáo nếu không may mắc sốt xuất huyết, người bệnh không nên chủ quan, lơ là bởi điều đó có thể khiến bệnh trở nặng và gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Bệnh viện Trung ương Huế xác lập hai kỷ lục mới về ghép tim xuyên Việt gồm thời gian lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ ngắn nhất.
Với ca ghép tim đặc biệt, Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên-Huế) đã xác lập hai kỷ lục mới là thời gian lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ ngắn nhất.
Kết quả một nghiên cứu quy mô lớn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy những người có nhóm máu A, B hoặc AB có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cao hơn 8% so với những người có nhóm máu O.
Hoa chuông có hình dáng giống hoa loa kèn, có màu trắng và vàng nhìn rất đẹp mắt. Tuy nhiên, tất cả các bộ phận trên cây hoa chuông đều chứa độc tố nên ai đó lỡ ăn nhầm sẽ bị trúng độc ngay lập tức.
Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhi-Sơ sinh, cho biết trẻ bị nhịp nhanh kịch phát trên thất nếu không phát hiện và điều trị kịp thời dễ dẫn đến suy tim, trụy mạch, tử vong.
Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Monash cùng các kỹ sư từ công ty BiVACOR của Australia đang chế tạo trái tim nhân tạo hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới.
Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 27 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Ca bệnh COVID-19 được tỉnh ghi nhận gần nhất là bệnh nhân số 904 vào ngày 13/8 vừa qua.
Bệnh nhân tử vong sáng 23/8 ở Trung tâm y tế Hòa Vang với chẩn đoán biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm phổi COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối...