Du lịch Việt đặt mục tiêu đón 5 triệu du khách quốc tế đến trong năm 2022. Tuy nhiên, hết quý I con số thống kê cho thấy lượng khách ngọa rất khiêm tốn do vướng nhiều rào cảm. Vậy đâu là giải pháp?
Mở cửa du lịch quốc tế, doanh nghiệp lưu trú phấn khởi, nhưng nhìn lại mới thấy còn bộn bề việc cần làm. Dẫu vậy, trên hành trình đó, họ không "cô đơn" vì có sự đồng hành và hỗ trợ của Chính phủ.
Trong khi đợi Chính phủ thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, các đơn vị lữ hành, hàng không, doanh nghiệp chuyên cung ứng dịch vụ du lịch trong nước cần sớm có “oxy nội địa” để “thở.”
Chiếc thẻ thông hành này phải thực sự “xanh,” thân thiện, vì quyền lợi của mọi công dân, đảm bảo thuận tiện cho người dùng thì mới phát huy được sức mạnh, giúp ngành du lịch sớm phục hồi.
Sau gần 2 năm “đóng băng” thị trường quốc tế, Chính phủ vừa chính thức cho phép thí điểm đón khách từ các quốc gia có độ an toàn cao đến Phú Quốc. Song, phía sau "phát súng" này là nhiều nỗi niềm...
Du khách Việt tiết lộ COVID-19 đã thúc đẩy họ muốn đi du lịch theo cách bền vững hơn trong tương lai. Đại dịch đã khiến họ thay đổi quan điểm để hướng tới lối sống tích cực hơn...