Nhóm các nhà lập pháp Australia kêu gọi giới chức Mỹ từ bỏ nỗ lực dẫn độ Assange từ nhà tù ở Anh sang Mỹ - nơi Assange bị truy nã với cáo buộc liên quan đến việc WikiLeaks tiết lộ tài liệu mật của Mỹ.
Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung.
Chiến lược tình báo quốc gia mới của Pháp nhấn mạnh khủng bố vẫn là "ưu tiên hàng đầu," song cũng đặt ra mục tiêu khác là "dự đoán các cuộc khủng hoảng," đặc biệt là các vấn đề an ninh nội bộ.
Một tòa án của Thụy Điển từ chối đề nghị hoãn phiên tòa xem xét đề nghị bắt giữ vắng mặt ông chủ WikiLeaks liên quan tới các cáo buộc xâm hại tình dục do nước này tiến hành.
Ngày 23/5, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố 17 cáo buộc về các tội danh hình sự mới nhằm vào nhà sáng lập WikiLeaks – ông Julian Assange như công bố và đánh cắp tài liệu mật.
Ông Julian Assange đã đòi Chính phủ Thụy Điển bồi thường cho cho các chi phí thuê luật sư ở Thụy Điển, Anh và Ecuador liên quan tới cuộc điều tra về cáo buộc xâm hại tình dục nhằm vào ông.
Trong báo cáo thường niên, cơ quan an ninh của Séc ngày 3/12 đã cáo buộc các cơ quan tình báo của Nga đứng sau những cuộc tấn công mạng hồi năm ngoái nhằm vào Bộ Ngoại giao Séc.
Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 15/11 đã kết án 18 tháng tù giam đối với ông Jeong Ho-seong, trợ lý thân cận của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye với tội danh tiết lộ tài liệu của tổng thống.
Người sáng lập trang mạng WikiLeaks đã hoan nghênh quyết định của Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ Obama về việc thả tự do cho Chelsea Manning, người bị kết tội đã tiết lộ nhiều tài liệu bí mật của Mỹ.
Chiếc cặp này, còn được gọi là Quả bóng đá hạt nhân, chứa các tài liệu bí mật, có khả năng cho phép Tổng thống Mỹ thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân khi đang đi khỏi các trung tâm chỉ huy cố định.