Kể từ khi được kết nạp thành thành viên APEC vào năm 1998, trong 25 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Diễn đàn trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.
Các nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác và các giải pháp đa phương trong việc cùng nhau vượt qua khủng hoảng y tế, thúc đẩy phục hồi kinh tế sáng tạo, bền vững.
Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo APEC sẽ giúp khẳng định mạnh mẽ vai trò và tiếng nói của Việt Nam trong APEC, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.
Tầm nhìn đến năm 2040 là xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai.
APEC cam kết thúc đẩy đầu tư, thương mại tự do và mở cửa, tăng cường hợp tác đa phương và thương mại quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác về kết nối, kinh tế số hóa, hội nhập kinh tế.
Chiều 30/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Chủ tịch Nhóm Tầm nhìn Diễn đàn APEC, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Peru.
Từ ngày 4-20/8, tại thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea, nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2018, đã diễn ra Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC.
Phát biểu tại Đối thoại Lãnh đạo APEC và ABAC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh đóng góp của doanh nghiệp với ý tưởng xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020.