Truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin từ 5 quan chức an ninh Pakistan cho biết các binh sỹ thiệt mạng khi một doanh trại quân đội ở Bắc Waziristan bị tấn công, ngoài ra, còn có 13 người bị thương.
Tổng thống al-Sharaa khẳng định: “Chúng tôi sẽ huy động mọi lực lượng an ninh để truy bắt những kẻ tham gia và lên kế hoạch cho tội ác này, đưa chúng ra trước công lý.”
Các cuộc tấn công có vũ trang là mối đe dọa an ninh chính ở các khu vực miền Bắc và miền Trung Nigeria, khiến nhiều người thiệt mạng và bị bắt cóc trong những tháng gần đây.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ngay trước trụ sở Bộ Người tị nạn và Hồi hương ở thủ đo Kabul khiến 4 người thiệt mạng.
Quân đội nêu rõ những phần tử cực đoan ngày 19/11 đã điều khiển xe chở thuốc nổ đâm vào bức tường bao quanh đồn kiểm soát khiến ít nhất 12 binh sỹ đã thiệt mạng.
Các tay súng lao xe tải chở đầy chất nổ vào chốt kiểm soát quân sự ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới với Afghanistan, sau đó tấn công liều chết bằng bom, khiến 5 nhân viên an ninh thiệt mạng.
Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện những hình ảnh về các hoạt động khủng bố, tài liệu hướng dẫn chế tạo chất nổ, phá hoại an ninh mạng, tấn công mạng cũng như tấn công liều chết.
Theo người phát ngôn cảnh sát Kabul, Khalid Zadran, vụ nổ đã xảy ra tại khu vực Dasht-e-Barchi có đông đảo người dân thuộc dòng Hồi giáo Shiite sinh sống.
Vụ tấn công liều chết xảy ra gần thánh đường Hồi giáo, nơi người dân đang tập trung kỷ niệm ngày sinh của nhà tiên tri Mohammad, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Trên mạng xã hội, quân đội Mali cho hay khu vực sân bay của căn cứ ở vùng Gao đã hứng chịu vụ tấn công liều chết nhưng không nêu cụ thể về số người thương vong trong vụ tấn công mới này.
Đối tượng này là một thành viên chủ chốt của IS-K trực tiếp tham gia các hoạt động lên kế hoạch như vụ Abbey Gate, và giờ không còn có thể lên kế hoạch hoặc tiến hành các cuộc tấn công nữa.
Nhân vật thiệt mạng trong cuộc không kích được cho là do Mỹ tiến hành tháng trước ở Yemen là thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda ở bán đảo Arab - một trong những chi nhánh mà Mỹ đánh giá là nguy hiểm nhất.
Trên mạng xã hội Twitter, Sarbakaf Mohmand, một chỉ huy của lực lượng Taliban tại Pakistan, đã nhận là thủ phạm vụ tấn công đẫm máu tại nhà thờ ở thành phố Peshawar khiến gần 200 người thương vong.
Giới chức Pakistan không loại trừ khả năng đây là một vụ đánh bom liều chết. Cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của nhiều chất nổ bên trong đền thờ, trong khi chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ việc.
Vụ đánh bom liều chết xảy ra khi học sinh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tại cơ sở giáo dục Kaj, thuộc khu vực Dasht-e-Barchi ở phía Tây thủ đô Kabul, nơi có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống.
Ít nhất 18 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong vụ nổ bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở Herat, Giáo sỹ cấp cao thân chính quyền Taliban, Rahman Ansari, nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.
An ninh Tunisia đã bắt giữ một phụ nữ 22 tuổi trở về từ Syria sau khi người này gia nhập một tổ chức khủng bố nhằm học cách thực hiện một vụ tấn công liều chết.
Trong lễ cầu nguyện ở Quảng trường St. Peter, Vatican, Giáo hoàng Francis gửi lời chia buồn tới người thân các nạn nhân xấu số và hối thúc các phần tử cực đoan từ bỏ con đường bạo lực.