8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước hợp tác Amazon đã ký tuyên bố chung, trong đó vạch ra lộ trình thúc đẩy phát triển bền vững, chấm dứt nạn phá rừng, chống tội phạm có tổ chức.
Tổng thống đắc cử Brazil khẳng định tình trạng tàn phá rừng Amazon cần phải chấm dứt ngay lập tức và chính phủ mới sẽ đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm môi trường.
Khu vực rừng tự nhiên bị thiệt hại nặng thuộc các tiểu khu 4, 5, 6 diện tích khoảng 100 ha, trong đó nặng nhất là Khu Di tích Lịch sử Trung ương Cục miền Nam và Di tích Mặt trận Dân tộc GPMN Việt Nam.
Trong bối cảnh rừng Amazon đang phải "gồng mình" với thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất, các doanh nghiệp Na Uy tại Brazil đã cam kết nỗ lực giảm thiểu nạn chặt phá rừng và bảo vệ môi trường.
Brazil mới đây công bố kết quả một nghiên cứu cho biết, quốc gia Nam Mỹ này đã mất 953.000ha diện tích rừng phòng hộ tại vùng rừng nhiệt đới Amazon trong vòng 3 thập kỷ qua.
Tổng Giám đốc FAO cho rằng “giáo dục là một bước quan trọng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai. Điều quan trọng là cần cho trẻ học về rừng ngay từ khi còn nhỏ.”
Nhà chức trách Pháp đang lo lắng trước nguy cơ loài nấm có tên khoa học Phytophthora ramorum sẽ trở thành "cơn ác mộng" đối với các khu rừng của nước này.
Liên quan đến tình trạng rừng thông ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa phận xã Quảng Sơn (Đắk Nông) bị tàn phá, hủy hoại ngành chức năng tỉnh Đắk Nông vừa kiến nghị UBND tỉnh thu hồi toàn bộ dự án.
Có 15,754ha tại khoảnh 5, khoảnh 6, tiểu khu 367 thuộc địa bàn xã Canh Thuận, huyện Vân Canh có chức năng sản xuất, do UBND xã Canh Thuận quản lý đã bị chặt phá, đốt dọn hoàn toàn trong tháng 8/2017.
Hàng loạt cây rừng có đường kính lớn ở xã Măng Cành, huyện Kon Plông, Kon Tum bị “tỉa” trong chủ rừng, kiểm lâm và chính quyền nơi đây không hề hay biết.