TTXVN xin trích giới thiệu bài tham luận của ông Hoàng Bình Quân.
... Trong 25 năm đổi mới, nhất là trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991,Đảng đã không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ đa dạng với các chính đảng ởcác nước khác nhau trên thế giới; tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hộithảo quốc tế của các đảng cộng sản và công nhân, các đảng cánh tả và các chínhđảng ở châu Á.
Từ chỗ chỉ có quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, các đảng cánh tảtheo khuynh hướng cách mạng, giải phóng dân tộc là chủ yếu, chúng ta đã chủ độngmở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền, các đảng tham chính, đến nay Đảng Cộngsản Việt Nam đã có quan hệ ở các mức độ khác nhau với trên 200 chính đảng ở 115nước khắp các châu lục; trong đó có trên 100 đảng cộng sản và công nhân, hơn 40đảng cầm quyền, gần 80 đảng đang tham gia Quốc hội-Nghị viện các nước.
Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên tham gia và tham gia có hiệuquả các diễn đàn đa phương chính đảng như Cuộc gặp quốc tế hàng năm của các đảngcộng sản và công nhân trên thế giới (IMCWP), Hội nghị quốc tế các đảng chính trịchâu Á (ICAPP), Diễn đàn Sao Paulo của cácđảng cánh tả…
Với tư cách là một đảng cộng sản cầm quyền, Đảng mở rộng và phát triển quanhệ với các chính đảng nước ngoài trên cơ sở các nguyên tắc: độc lập tự chủ; bìnhđẳng; tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau; cùng nhauthúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ,phát triển và tiến bộ xã hội. Đảng không quan hệ với các đảng, tổ chức cực đoan.
Kế thừa những kinh nghiệm của những nhiệm kì trước, nhiệm kỳ vừa qua công tácđối ngoại của Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Nhìn tổng thể,trong nhiệm kỳ Đại hội X, các mối quan hệ quốc tế của Đảng tiếp tục được pháttriển ngày càng sâu rộng, cả về quan hệ song phương, cả về tham gia các diễn đànđa phương chính đảng.
Công tác đối ngoại đảng cùng với ngoại giao Nhà nước vàđối ngoại nhân dân kết hợp hài hòa đã tạo nên những thắng lợi to lớn trên mặttrận ngoại giao nước Nhà trong nhiệm kỳ Đại hội X.
Những năm tới, thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩnnhiều bất trắc khó lường, song hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thếlớn; cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hóa trong quan hệquốc tế tiếp tục phát triển. Những diễn biến hết sức nhanh chóng trên chínhtrường của các quốc gia trên thế giới cho thấy vai trò, vị thế hết sức quantrọng của các chính đảng và quan hệ giữa các chính đảng cũng không ngừng đượcthúc đẩy và mở rộng.
Chúng ta bước vào thời kì mới với thế và lực mới do những thành tựu và kinhnghiệm 25 năm đổi mới mang lại, với vị thế cao hơn trên trường quốc tế và cốnhiên là có không ít thách thức. Trong bối cảnh và tình hình ấy, nhiệm vụ quantrọng của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thốngnhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Qua các kỳ Đại hội, chúng ta đã ngày càng hoàn thiện hơn đường lối đối ngoạitrong thời kỳ đổi mới; đường lối đó cần được thực hiện nhất quán và sáng tạo.Chủ trương lớn của chúng ta là triển khai đồng bộ và toàn diện hoạt động đốingoại; phương châm lớn của chúng ta là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;giải pháp lớn của chúng ta là phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoạigiao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; triển khai công tác đối ngoại trên bìnhdiện rộng với yêu cầu là sự kết hợp hài hòa đối ngoại chính trị với ngoại giaokinh tế, đối ngoại quốc phòng, an ninh, văn hóa đối ngoại.
Vấn đề quan trọng là nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, theo đó là tiếptục đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất với phương châm chủđộng hơn, tích cực hơn; mặt khác cũng phải chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tácđộng tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế. Hết sức coi trọng và tiếp tục củngcố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với các nướcláng giềng, phát huy vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, đồng thờichú trọng tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng.
Tiếp tục phát triển sâu rộng quan hệ với các chính đảng trên thế giới; thúcđẩy quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân đi vào chiều sâu và thực chấthơn; tăng cường quan hệ với các đảng cánh tả, vừa tranh thủ sự ủng hộ vừa đoànkết, giúp đỡ bạn bè quốc tế; đồng thời mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền vàcác đảng tham chính ở các quốc gia là những đối tác lớn, đối tác quan trọng.
Chủđộng và tích cực hơn trong việc tham gia các diễn đàn đa phương chính đảng ở khuvực và thế giới. Quan hệ đảng vừa cần mở rộng bình diện quan hệ, vừa đi vàochiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, vừa đáp ứng quan hệ đối ngoại trước mắt,vừa linh hoạt thích ứng với những chuyển biến hết sức nhanh chóng trên chínhtrường của các quốc gia trên thế giới.
Bên cạnh đó, trước tình hình thế giới hiện nay, cần phải coi trọng hơn côngtác đối ngoại nhân dân. Cần phải đánh giá lại hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị củaBan Bí thư khóa VII, trên cơ sở đó tiếp tục chỉ đạo hoạt động đối ngoại nhân dântrong tình hình mới, phát huy mạnh mẽ sức mạnh đối ngoại nhân dân theo phươngchâm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả," hỗ trợ, phối hợp hiệu quả vớiđối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thực hiện thắng lợi Nghịquyết Đại hội XI, cần đặc biệt chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đốingoại; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp.
Trong quá trình triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại, cần bảo đảm sự lãnhđạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước; đồng thời phát huysức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò của đông đảo nhân dân.../.