Theo đại diện EVNHANOI, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm hóa đơn điện mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, nhất là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.
EVN khẳng định việc điều chỉnh giá điện bám sát các văn bản, như: Luật điện lực năm 2024; Nghị định 72, trong đó quy định rõ phương pháp tính giá điện, thời gian, biên độ và các chi phí đầu vào.
Theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kể từ ngày 10/5, điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.200 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương ứng mức tăng 4,8%.
Thủ tướng Cuba chỉ đạo Bộ Lao động và An sinh Xã hội phân loại người dân theo mức độ “dễ bị tổn thương” và những đối tượng này sẽ tiếp tục được mua hàng hóa cơ bản với mức giá trợ cấp cao.
Thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ đặt ưu tiên nối lại đàm phán hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, thúc đẩy thương mại biên giới và tăng cường lao động có tay nghề.
Nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự đồng tình và coi đây sẽ là giải pháp hữu hiệu giúp thay đổi thói quen và tư duy sử dụng điện của người dân, hướng tới một nền kinh tế ít phát thải và phát triển bền vững.
Theo Đại biểu Phạm Văn Hòa, Bộ Công Thương cần tính toán hợp lý mức tăng giá điện tới đâu, để vừa mức cho EVN bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư, vừa khôi phục, sản xuất kinh doanh.
Sau khi điều chỉnh giá, mỗi hộ tiêu thụ điện dưới 50kWh/tháng, số tiền điện tăng thêm bình quân khoảng 3.900 đồng/hộ; các hộ tiêu thụ từ 51-100 kWh/tháng, tăng thêm bình quân khoảng 7.900 đồng/hộ.
Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, cách tính tiền điện sinh hoạt được rút xuống còn 5 bậc.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh là 1.920,3732 đồng/kWh.
Khi giá điện tăng, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải cơ cấu lại các khoản chi phí để giảm giá thành sản phẩm, sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm hơn và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng.
Từ 4/5, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kwh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng thêm 3% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.
Theo EVN, mức điều chỉnh tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành chỉ "tác động nhỏ" đến CPI, tiền điện trả thêm của các hộ dân là không đáng kể, song sẽ giảm bớt khó khăn tài chính của EVN.
Bộ trưởng Công Thương đề nghị việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ...
Các chuyên gia cho rằng, mức tăng giá điện bao nhiêu và thời điểm tăng cũng cần phải tính toán để ít tác động tiêu cực nhất tới nền kinh tế, phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp và người dân.
Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng giá điện là không tránh khỏi, song cần cân đối mức tăng bao nhiêu cho phù hợp với sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp.
Trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan (không được tăng giá điện), tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng.
Theo Bộ Công Thương, việc lùi thời gian sửa đổi là cần thiết trong thời điểm hiện nay, khi Chính phủ, các bộ, ngành; trong đó có Bộ Công Thương đang tập trung thực hiện chống dịch.
Theo chia sẻ của đại diện Vinatex, việc điều chỉnh giá điện cũng là một động lực tích cực để các doanh nghiệp phải thay đổi lại cách quản trị, nhất là vấn đề sử dụng năng lượng.