Theo các chiến lược gia của Goldman Sachs, việc tăng thuế có khả năng làm giảm lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm chỉ số chứng khoán chuẩn châu Âu này tới 9 điểm phần trăm vào năm 2026.
Đề xuất cắt giảm thuế là một phần của gói kích thích kinh tế dựa trên vay nợ thêm hàng tỷ USD đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính, cử tri và phần lớn đảng Bảo thủ cầm quyền.
Trong phiên giao dịch 14/9, giá dầu và giá vàng đều tăng vì những yếu tố liên quan đến Afghanistan, lạm phát Mỹ, trong khi chứng khoán Mỹ giảm điểm do những bất ổn về kinh tế và khả năng tăng thuế.
Chốt phiên 13/9 tại thị trường Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 0,8% lên 34.869,63 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 4.468,73 điểm trong khi chỉ số Nasdaq giảm 0,1% xuống 15.105,58 điểm.
Các nguồn thạo tin cho hay ông Biden đề xuất bỏ kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp lên 28% và thay vào đó sẽ đặt ra một mức thuế tối thiểu 15% nhằm đảm bảo tất cả các doanh nghiệp đều phải đóng thuế.
Giới doanh nghiệp Mỹ đã không hưởng ứng lời kêu gọi từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen rằng họ nên chấp nhận mức thuế cao hơn để đổi lấy khoản đầu tư công khổng lồ vào cơ sở hạ tầng.
Tỷ phú Bezos gần đây cũng cho biết hiện đang là thời điểm thích hợp để nước Mỹ đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng và Amazon ủng hộ việc tăng thuế doanh nghiệp để giúp chi trả cho khoản tiền này.
Bộ trưởng Yellen để ngỏ khả năng Nhà Trắng sẽ đề xuất nâng thuế doanh nghiệp lên 28% và sẽ tìm giải pháp để khuyến khích các công ty Mỹ chuyển hoạt động kinh doanh về nước.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ưu tiên đầu tư vào người lao động và cơ sở hạ tầng trong nước trước khi bắt tay đàm phán bất kỳ hiệp định thương mại tự do (FTA) mới nào.