Sự "tăng trưởng nóng” của ngành chế biến điều Việt Nam đã dẫn đến tình trạng giành mua điều thô, tranh bán điều nhân, từ đó, giá nhân điều giảm sâu trong khi giá điều thô rất cao ở đầu vụ.
Cuối phiên sáng, VN-Index giảm tới 38,35 điểm xuống 1.127,7 điểm, toàn sàn có tới 417 mã giảm giá, trong khi chỉ có 54 mã tăng giá và 23 mã đứng ở mốc tham chiếu.
Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội cho rằng một nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng của thị trường chứng khoán là cần thiết để có thể hướng tới các mốc cao mới trong thời gian.
Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc thanh lọc, hạn chế tin xấu, tin độc, nâng cao vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc định hướng thông tin.
Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo và yêu cầu các ngân hàng phải rất thận trọng khi cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và yêu cầu thủ tục, điều kiện vay rất chặt chẽ.
Từ một nước nhập khẩu, chỉ trong vòng 4 năm (từ 2010-2014), Việt Nam đã vươn đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất và tiêu thụ ximăng, tuy nhiên cần có chính sách để tránh việc tăng trưởng nóng.