Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng.
Dự kiến hơn 1.000 cán bộ, nhân viên Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành có liên quan, người dân yêu thích chạy bộ... sẽ tham gia giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.
Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 25/3 với thông điệp “Tiết kiệm điện-thành thói quen.”
Sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022 cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng).
Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 26/3/2022 với thông điệp "Kiến tạo tương lai-bây giờ hoặc không bao giờ."
Chiến dịch Giờ Trái Đất sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, mọi cá nhân để cùng hành động vì một Trái Đất xanh.
Nhiều gia đình đã thắp sáng ban công cửa sổ, trong khi nhiều người khác đốt pháo, chơi nhạc và hát. Khung cảnh gợi nhớ đến lễ hội ánh sáng Diwali của người theo đạo Hindu.
Năm nay không tổ chức các hoạt động đông người như đạp xe cổ động hay Đêm sự kiện tắt đèn Giờ Trái đất tại nhiều thành phố lớn trên cả nước mà thay vào đó là các hoạt động tuyên truyền online...
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức và cá nhân hưởng ứng hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20 giờ 30-21 giờ 30 ngày 28/3 căn cứ điều kiện thực tế.
Sự kiện Giờ Trái Đất 2019 chứng kiến hàng triệu người ở 180 quốc gia trên thế giới hưởng ứng tắt đèn vào lúc 20 giờ 30 để nhấn mạnh việc tiết kiệm năng lượng và sự cần thiết phải bảo tồn thiên nhiên.
Khoảnh khắc khi hệ thống đèn vụt tắt khởi động cho một giờ đồng hồ Giờ Trái đất 2019, hàng ngàn chiếc đèn flash điện thoại từ các bạn trẻ đã được bật lên thắp sáng cho cả chương trình.
Theo Giám đốc điều hành WWF ở Australia, "Giờ Trái Đất" là phong trào "bình dân" lớn nhất thế giới nhằm kêu gọi hành động chống lại biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái đang xuống cấp trên hành tinh.
Đúng 20h30', toàn bộ đèn khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng 8 đồng loạt tắt, thay vào đó là hàng trăm ánh đèn flash điện thoại của người dân để hưởng ứng Giờ Trái đất.
Tối 19/3 (giờ địa phương) Liên hợp quốc đã tắt đèn tại trụ sở ở New York cũng như toàn bộ các cơ sở khác của tổ chức này trên toàn thế giới để hưởng hướng ứng "Giờ Trái đất."