Tân Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng việc Nga thả các thủy thủ và tàu hải quân của nước này có thể trở thành bước đầu tiên hướng tới thương lượng giữa Moskva và Kiev.
Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ hy vọng các nước phương Tây sẽ không tham gia bất kỳ kế hoạch nào của Ukraine nhằm phát động cái được gọi là "một sự khiêu khích" gần Eo biển Kerch.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vụ việc Eo biển Kerch là "một tình huống hai mặt" và quan hệ Nga-Mỹ đã trở thành nạn nhân của hành động khiêu khích mà Ukraine thực hiện ở Kerch.
Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine khẳng định những hành động của Nga sẽ không ngăn cản được Kiev trong việc thành lập lực lượng hải quân trên biển Azov.
Tổng thống Ukraine Poroshenko có cuộc gặp Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Ukraine Volker thảo luận khả năng gia tăng sức ép quốc tế đối với Nga, sau vụ đụng độ giữa các tàu hải quân Nga-Ukraine.
Một quan chức Mỹ ngày 13/12 cho biết Đô đốc Hải quân Ukraine sẽ gặp người đồng cấp Mỹ vào tuần này tại Washington để thảo luận việc gần đây Hải quân Nga bắt giữ 3 tàu của Kiev.
Theo Người phát ngôn Điện Kremlin, Moskva không đồng ý với tuyên bố của Tổng thống Ukraine rằng sự cố xảy ra ở Eo biển Kerch là chiến tranh, vì Moskva coi đó là hành động khiêu khích của Kiev.
Thủ tướng Đức Merkel khẳng định không có "giải pháp quân sự" cho vụ va chạm hải quân Nga-Ukraine sau khi Tổng thống Ukraine Poroshenko đề nghị các nước NATO điều tàu tới Biển Azov để hỗ trợ Kiev.
Cố vấn về chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho rằng cả Nga và Mỹ đều cần cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tuần này giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải Nga.
Phía Nga cho rằng EU và NATO phải có trách nhiệm ngăn Ukraine phát động cuộc chiến và nhấn mạnh Moskva sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự với Ukraine.
Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/11 cho biết Moskva sẽ sớm triển khai hệ thống tên lửa đất đối không S-400 trên bán đảo Crimea.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc ban hành thiết quân luật sẽ khiến Ukraine gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về kinh tế và không thể cải thiện quan hệ với Moskva.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể ông sẽ hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị G20 do vụ đụng độ vừa qua giữa Nga và Ukraine tại eo biển Kerch.
Nhiều đối tượng lạ mặt đã tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev trong hai ngày 25 và 26/11, các phần tử cực đoan cũng tiến hành một vụ tấn công tương tự nhằm vào Tổng lãnh sự quán Nga tại Kharkiv.
Cơ quan An ninh LB Nga cho biết, các tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ tại Biển Đen hôm 25/11 chở theo nhiều vũ khí và đạn dược, trong đó có các loại lựu đạn, súng phóng lựu, súng máy và tài liệu bí mật
Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải Nga ngày 25/11.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 26/11 cáo buộc Nga đã nâng cuộc xung đột với Kiev lên một cấp độ mới sau khi Moskva bắt giữ 3 tàu của Ukraine gần Crimea một ngày trước đó.
Ngày 26/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho rằng Ukraine và phương Tây đã chọn Biển Azov làm nơi để biến những hành động khiêu khích của Kiev nhanh chóng trở thành một vụ bê bối quốc tế.