Hải quân Hoàng gia Thái Lan có kế hoạch trục vớt tàu hộ tống HTMS Sukhothai bị chìm với trong bối cảnh lực lượng này tiếp tục tìm kiếm 5 thành viên thủy thủ đoàn vẫn còn đang mất tích.
Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN), Đô đốc Pokkrong Monthatphalin, xác nhận số thủy thủ đoàn mất tích hiện còn 11 người và lực lượng cứu hộ RTN đang nỗ lực tìm kiếm.
3 tàu hải quân và 2 trực thăng đã được cử đến vùng biển ngoài khơi tỉnh Prachuap Khiri Khan để tìm kiếm 33 thủy thủ mất tích sau khi tàu chiến HTMS Sukhothai trục trặc động cơ và bị sóng đánh chìm.
Một nhóm tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến vào Biển Philippines, tham gia các hoạt động huấn luyện phòng không cũng như tìm kiếm tàu ngầm của đối phương giả định.
Các nhóm tác chiến của hải quân Nga đã bắn tên lửa từ hệ thống tên lửa đất đối không Redut, nhằm vào tên lửa mục tiêu Malakhit được bắn từ tàu hộ tống tên lửa Inei mô phỏng kẻ thù.
Các lực lượng trên biển sẽ nhận được một khinh hạm, một tàu hộ tống nhỏ, một tàu đổ bộ lớn, 2 tàu tên lửa nhỏ, một tàu tuần tra, một tàu quét thủy lôi, 5 tàu chiến và 20 tàu hỗ trợ.
Hạm đội 29 của Hải quân Trung Quốc chở hơn 700 sỹ quan và binh lính và 2 trực thăng đã tới Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia để thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu dân sự.
Tàu hộ tống mới nhất thuộc đề án 20.380 Sovershennyi, được đóng tại nhà máy đóng tàu Amur dành cho Hạm đội Thái Bình Dương, đã được ra biển tiến hành thử nghiệm cấp nhà máy.
Ngày 6/10, một tàu hộ tống cỡ nhỏ trang bị tên lửa đã rời căn cứ Sevastopol của hạm đội này để hướng đến gia nhập nhóm tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải.
Hai tàu hộ tống mà Trung Quốc vừa bàn giao cho Hải quânBangladesh có chiều dài 90m, rộng 11m và là loại tàu chiến xuất khẩu tiên tiến nhất của Bắc Kinh.
Theo Đài TNHK, Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk cho biết Nga sẵn sàng lắp hệ thống tên lửa hành trình Klub cho các tàu hộ tống Gepard của Việt Nam.
Ngày 22/8, nguồn tin khu vực cho biết Nga - nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, vừa ký hợp đồng bán 64 máy bay chiến đấu MiG-29, với trị giá 2 tỷ USD cho Ai Cập.
Ngày 6/6, các cơ quan thông tấn Nga dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các tàu chiến của nước này và Ai Cập bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 1 tuần tại Địa Trung Hải.
Theo AP, trong một thông báo ra ngày 11/5 tại Tel Aviv, Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã mua bốn tàu hộ tống nhỏ hiện đại của Đức trị giá 430 triệu euro (480 triệu USD).
Một quan chức quân sự của Hàn Quốc cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận vào cuối tháng để răn đe những người có ý định đến quần đảo đang tranh chấp Dokdo/Takeshima.
Cấu trúc mới của thân tàu và việc sử dụng vật liệu composite khi đóng tàu khu trục dự án 22350 và tàu hộ tống dự án 20380 sẽ khiến các tàu này ít bị phát hiện hơn.