Cảnh sát đường thủy phát hiện trên tàu HD-1301 có thiết bị hút cát, 2 khoang tàu chứa đầy cát và nước; người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số cát.
Tại thời điểm bị phát hiện, trên tàu có khoảng 100 khối cát; người điều khiển tàu là Đỗ Văn Lợi (sinh năm 1990, quê Nam Định) cùng các thuyền viên không xuất trình được giấy tờ liên quan.
Việc xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng nằm trong kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân năm 2022.
Đến 14 giờ 30 ngày 26/10, các lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu hộ thành công 7 người bị mắc kẹt giữa đập tràn tại công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.
Ông Nguyễn Trọng Thường phải nộp phạt tổng số tiền 657 triệu đồng do đã khai thác trái phép hơn 80m3 cát tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Đa số các tàu hút cát cũ tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông hiện nay đều không phải được đóng từ “thép đóng tàu” theo như thiết kế đã được phê duyệt, mà được đóng từ các loại thép xây dựng, thép “trôi nổi”
Hơn 1 năm trở lại đây, trên sông Hồng đoạn qua địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định xuất hiện nhiều tàu công suất lớn ngang nhiên hút cát trên sông.
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt quả tang 3 tàu công suất lớn đang bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện một tàu hút cát trọng tải lớn có 4 đầu máy hút, 2 máy đẩy, 4 ống hút đã hút được gần 500m3 cát dưới lòng sông Hồng chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ 16 phương tiện thủy đang khai thác cát, sỏi không có giấy phép và vận chuyển cát, sỏi trên tuyến hạ lưu sông Đà thuộc địa phận thành phố Hòa Bình.
Vào khoảng 22 giờ ngày 30/9, lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã phát hiện một tàu vỏ sắt không số có trọng tải khoảng 100 tấn đang hút cát trái phép trên sông Thái Bình.
Mặc dù Chính phủ đã chỉ đạo cấm khai thác cát trái phép, vậy nhưng tình trạng hút trộm cát về đêm trên sông Hồng, đoạn qua thành phố Hưng Yên vẫn diễn ra rầm rộ trong suốt gần một tháng qua.
Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 13/7, Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện trên sông Thu Bồn năm ghe máy vỏ thép đang khai thác cát trái phép.
Từ khoảng nửa tháng trở lại đây, trên sông Đông Mai ngăn cách xã Văn Đức (Chí Linh, Hải Dương) và xã Nguyễn Huệ (Đông Triều, Quảng Ninh) xuất hiện nhiều tàu cát trái phép hoạt động.
Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 5 tàu hút cát và 10 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, luồng Cửa Đại nằm trong tuyến đường thủy nội địa quốc gia cấp 1 phải được nạo vét theo tiêu chuẩn rộng 90 mét, sâu hơn 4 mét.
Theo Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Phú Thọ, đến nay tình trạng khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chấm dứt.
Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, bắt quả tang 3 tàu hút cát trái phép trên đoạn sông Hồng.
Liên tiếp từ ngày 16-19/10, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và bắt giữ bốn tàu hút cát trái phép với trữ lượng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình thủy lợi, đê điều.