Tàu ROKS Dokdo, có trọng tải 14.000 tấn, sẽ được trang bị hệ thống chiến đấu và phần mềm tiên tiến nhằm giúp tên lửa chống hạm và pháo phòng không của tàu hoạt động hiệu quả hơn.
Theo kế hoạch tái cơ cấu lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, các tàu tấn công đổ bộ sẽ đóng vai trò là căn cứ nổi cho nhiều hệ thống lai có người lái, không người lái.
Đặc điểm và bối cảnh của RIMPAC năm nay đã làm cho sự kiện trở nên quan trọng và thu hút sự chú ý hơn, đặc biệt là trong việc giới thiệu các phát triển mới của các lực lượng hải quân trong khu vực.
Hải quân Hàn Quốc thông báo sẽ cử một tàu tấn công đổ bộ trọng tải 14.500 tấn và tàu ngầm trọng tải 1.800 tấn để tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) vào tháng 6 tới.
Các tàu ngầm thuộc Đề án 885/885M sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-PL và (hoặc) Oniks và tên lửa siêu vượt âm Tsirkon như là những vũ khí cơ bản.
Trong thời gian chuyến thăm, nhóm Chỉ huy tàu đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP. HCM, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; giao lưu thể thao với bộ Vùng 2...
Theo DAPA, tàu tấn công đổ bộ mới trọng tải 14.500 tấn của Hàn Quốc ra mắt ngày 14/5, với khả năng chiến đấu được cải thiện và trang bị những hệ thống radar sử dụng công nghệ nội địa.
Chiến hạm lớp Mistral Nga đặt hàng từ Pháp có tên gọi Vladivostok có lượng giãn nước 21.300 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 33km/h và có thể chuyên chở thủy thủ đoàn 120 người và 450 lính.