Theo các nhà khoa học, các mẫu vật thu được từ tiểu hành tinh Ryugu có thể cung cấp những manh mối giải đáp bí ẩn về cách thức các đại dương xuất hiện trên Trái Đất từ hàng tỷ năm trước.
Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản xác nhận sự hiện diện của một "lượng lớn" mẫu đất từ tiểu hành tinh Ryugu - cách Trái Đất hơn 300 triệu km - trong hộp chứa mà tàu vũ trụ Hayabusa2 mang về Trái Đất.
Hai ngày sau khi đáp xuống sa mạc của Australia, khoang tàu này đã được vận chuyển bằng máy bay tới sân bay Haneda ở Tokyo và tiếp tục hành trình bằng ôtô tới trụ sở Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản.
Nhật Bản có kế hoạch sử dụng nguồn nước từ băng trên miệng núi lửa gần cực Nam của Mặt Trăng để tạo ra năng lượng cho tàu vũ trụ chở các phi hành gia khám phá bề mặt Mặt Trăng.
Ngày 3/1/2019, tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh xuống mặt tối của Mặt Trăng, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên hạ cánh mềm xuống bề mặt tối của Mặt Trăng.
Các nhà khoa học NASA công bố những bức ảnh chi tiết đầu tiên về thiên thể xa xưa nhất mà con người từng biết đến, có tên gọi là Ultima Thule, nằm cách Mặt Trời khoảng 6,4 tỷ km.
Tàu thăm dò vũ trụ không người lái Hayabusa 2 của Nhật Bản đã tiến gần một tiểu hành tinh cách Trái Đất khoảng 300 triệu km, sau một hành trình dài khoảng 3,2 tỷ km.
Ngày 3/12, Nhật Bản đã phóng thành công tàu thăm dò vũ trụ không người lái Hayabusa2 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam nước này.