Tây Ban Nha có khả năng tạo ra được 400.000 việc làm mới

Nền kinh tế Tây Ban Nha được dự báo sẽ tăng trưởng 1-1,5% trong năm nay, tạo điều kiện thuận lợi cho mức tăng khoảng 2% vào năm tới và tạo ra được 400.000 việc làm mới.
Tây Ban Nha có khả năng tạo ra được 400.000 việc làm mới ảnh 1Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc hội thảo về khủng hoảng kinh tế ở châu Âu vừa được tổ chức tại Madrid, Thống đốc ngân hàng lớn thứ hai Tây Ban Nha BBVA Francisco Gonzalez cho biết Xứ sở Bò tót có cơ hội tạo ra 400.000 việc làm mới trong năm 2014-2015.

Ông Gonzalez giải thích rằng nền kinh tế Tây Ban Nha được dự báo sẽ tăng trưởng 1-1,5% trong năm nay, tạo điều kiện thuận lợi cho GDP nước này tăng trưởng khoảng 2% vào năm 2015. Điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi này sẽ giúp tạo ra khoảng 400.000 việc làm mới.

Tây Ban Nha, hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở châu Âu, có thể tạo thêm được 350.000 việc làm mới, nếu thực hiện các chính sách nhằm khắc phục tình trạng mất cân bằng của nền kinh tế hiện nay.

Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, kinh tế Tây Ban Nha có thể tăng trưởng 2,5%.

Trong tháng Năm vừa qua, số lượng người đăng ký thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã giảm 111.916 người, xuống còn 4,5 triệu người.

Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng đây là dấu hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi kinh tế đang tác động tích cực đến thị trường lao động nước này. Kinh tế Tây Ban Nha đã thoát khỏi suy thoái kể từ quý 3/2013.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha cho biết nợ công của nước này trong tháng 4/2014 đã giảm 0,7% so với tháng Ba trước đó, xuống còn 982,762 tỷ euro, tương đương 95,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2013, con số này tăng 7,3%.

Chính phủ Tây Ban Nha dự báo tỷ lệ thất nghiệp của nước này sẽ giảm xuống còn 24,9% trong năm nay và 23,3% trong năm 2015, đồng thời nợ công trong năm 2014 ước tương đương 99,5% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục