Hạm đội Thái Bình Dương cho biết tàu ngầm chạy bằng diesel-điện, mang tên Petropavlovsk-Kamchatsky, của Nga đã phóng một tên lửa hành trình Kalibr từ biển Nhật Bản trúng mục tiêu cách 1.000km.
Các cuộc tập trận của Hải quân Nga ở các vùng biển tiếp giáp trực tiếp với Nga sẽ có sự góp mặt của 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, 60 máy bay, 1.000 đơn vị khí tài quân sự và khoảng 10.000 binh lính.
Nga đang triển khai 2 tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Kalibr hướng về phía bờ biển Syria trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria liên quan tới ở tỉnh Idlib.
Theo ông Shoigu, các tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã được hiện đại hóa sau khi được sử dụng tại Syria, với việc giảm thời gian thiết lập nhiệm vụ bay.
Tàu ngầm phi hạt nhân mới của Nga mang tên Piranha P-750B sở hữu hệ thống phát điện kín sẽ được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, thủy lôi và ngư lôi.
Theo nguồn tin về chế tạo-quốc phòng ngày 17/3, Cục thiết kế phương Bắc, Nga bắt đầu phát triển tài liệu chế tạo khinh hạm hiện đại theo Đề án 22350M có thể mang tới 48 tên lửa hành trình Kalibr.
Nga đã triển khai một tàu khu trục cỡ nhỏ mới được trang bị tên lửa hành trình Kalibr tầm xa tới Địa Trung Hải, chỉ vài tháng sau khi Moskva củng cố lực lượng hải quân ngoài khơi bờ biển Syria.
Tư lệnh Hải quân Nga cho biết sẽ duy trì lực lượng đặc nhiệm của Hải quân nước này tại Địa Trung Hải ở mức cân bằng, hiệu quả và sức mạnh của lực lượng này có thể được sử dụng linh hoạt.
Ngày 16/5, Tổng thống Nga Putin tuyên bố các tàu quân sự của nước này được trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng trực chiến lâu dài ở Địa Trung Hải.
Khu trục hạm mới nhất mang tên Đô đốc Grigorovich được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, tổ hợp phòng không Shtil, pháo và ngư lôi, mới đây đã được bàn giao cho Hải quân Nga.