Tiểu đoàn tổ hợp tên lửa Bastion vốn thuộc lữ đoàn pháo binh và tên lửa phòng thủ bờ biển biệt lập số 520 đã được Bộ Quốc phòng Nga triển khai tới đảo Matua thuộc quần đảo Kuril.
Theo một báo cáo thường niên của Liên hợp quốc, Triều Tiên vẫn duy trì các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình tại các sân bay và cơ sở dân sự.
Tổng thống Mỹ sẽ công bố chiến lược phòng thủ tên lửa sửa đổi ngày 17/1, theo đó xem xét các cách thức tăng cường an ninh, kể cả khả năng triển khai mạng lưới các thiết bị cảm biến trong không gian.
Ông Ahmad Vahidi - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran, cho biết phiên bản mới của hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 do nước này phát triển đạt độ chính xác cao hơn so với phiên bản gốc của Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami nhấn mạnh sẽ chuyển sang cải thiện độ nhạy bén của tên lửa, khả năng chống radar, độ chính xác và khả năng hoạt động tốt trong những môi trường khác nhau.
Nga đã đưa 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động hiện đại nhất “Bal” và “Bastion” đến quần đảo Nam Kuril do Moskva kiểm soát song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.
Nhật Bản lên kế hoạch vào năm 2023 sẽ triển khai một tên lửa đất đối hạm mới trên các đảo như Miyako thuộc tỉnh Okinawa, tầm phóng của tên lửa là 300km, bao trùm chuỗi đảo tranh chấp.
Nga đã chuyển cho Iran một phần những tên lửa trong hệ thống phòng không S-300, hướng tới việc hoàn tất chuyển giao toàn bộ hệ thống này cho Tehran vào cuối năm 2016.
Nga lo ngại trước khả năng Mỹ thiết lập và tiến hành thử nghiệm các tên lửa phòng thủ mới, đồng thời nhận định loại vũ khí này có thể được triển khai ở Ba Lan và Romania trước năm 2018.
Vụ thử nhiều kỳ vọng ngày 22/6 này diễn ra sau khi GMD thất bại trong 5/8 vụ thử trước đó kể từ khi Mỹ cấp tốc triển khai hệ thống này năm 2004 để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.