Truyền hình nhà nước phát những hình ảnh Tổng thống Iran tham dự lễ giới thiệu hệ thống Bavar-373 mà truyền thông Tehran miêu tả là một đối thủ cạnh trang của hệ thống tên lửa S-300 của Nga.
Hệ thống phòng không mới Falagh có khả năng nhận dạng và phát hiện tất cả các loại tên lửa hành trình, máy bay tàng hình, hệ thống máy bay không người lái và cả tên lửa đạn đạo trong phạm vi 400km.
Iran sắp giới thiệu hệ thống tên lửa tự chế tạo có tên Bavar-373, đây là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, được mô tả là đối thủ cạnh tranh của hệ thống tên lửa S-300 của Nga.
Kênh truyền hình nhà nước Syria nêu rõ không quân nước này đã phóng các tên lửa đất đối không nhằm đáp lại vụ không kích nhằm vào một số mục tiêu của quân đội ở thị trấn Kisweh gần thủ đô Damascus.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân thân thiết với ông Putin, đặc biệt trong bối cảnh những căng thẳng gần đây liên quan đến vụ máy bay Nga bị bắn rơi ở Syria.
Cựu Đại sứ Nga ở Damascus Alexander Zotov cho rằng Israel sẽ tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng Iran và phong trào Hezbollah, bất chấp việc Nga chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria.
Mỹ cho rằng triển khai hệ thống tên lửa S-300 là một sự leo thang không cần thiết và là một phản ứng bốc đồng đối với vụ máy bay của Nga bị bắn rơi ở ngoài khơi Syria.
Đề cập đến phát biểu của Mỹ về việc Nga bán các hệ thống tên lửa S-300 cho Syria, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định hành động này của Moskva sẽ mang lại sự ổn định chứ không làm tình hình thêm căng thẳng.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng xem xét tất cả các phương án "củng cố nền an ninh" của Syria kể cả việc cung cấp tên lửa giàn S-300.
Theo điều kiện của phía Saudi Arabia, trong khuôn khổ thỏa thuận này, Nga sẽ phải chuyển giao một phần công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Saudi Arabia.
Theo Tass, một đơn vị hệ thống tên lửa đất đối không S-300, được triển khai tại khu vực Voronezh, miền Trung nước Nga, ngày 6/6 đã được đặt trong tình trạng báo động.
Trung tướng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghỉ hưu, ông Erdogan Karakush mới đây cho biết nước này quan tâm đến việc mua vũ khí Nga có độ chính xác và tin cậy cao.
Hệ thống phòng không và chống tên lửa này đang được triển khai tại căn cứ hải quân của Nga tại thành phố Tartus ở Syria. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai hệ thống phòng không hiện đại tới Syria.
Trong cuộc duyệt binh thường niên, quân đội Iran đã cho ra mắt một loạt các tên lửa tầm xa, xe tăng và đặc biệt là hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp.
Theo Sputnik, theo nguồn tin từ cơ quan công lực Crimea, chính quyền bán đảo này sẽ không sử dụng các hệ thống phòng không S-300 thừa hưởng từ phía Ukraine.
Ngày 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehghan cho biết quân đội nước này hiện đã được trang bị hệ thống phòng không S-300 do Nga cung cấp.
Người đứng đầu Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga cho biết nước này sẽ hoàn tất việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran vào cuối năm nay.