Theo thông tin từ hãng thông tấn Mehr của Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng ít nhất một tên lửa siêu thanh trong đợt tấn công nhằm vào thành phố Haifa của Israel.
Theo KCNA, tên lửa tên lửa siêu thanh mới được Triều Tiên thử nghiệm thành công thuộc loại tầm trung, đã bay được 1.500km đến một mục tiêu mô phỏng trên mặt biển.
Houthi tuyên bố lực lượng này sẽ tăng cường các cuộc tấn công vũ trang bằng tên lửa và phương tiện bay không người lái, trong bối cảnh Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại Dải Gaza.
Theo Cơ quan Tình báo quốc phòng Hàn Quốc, xét về chiều dài, đường kính thân tên lửa tăng lên và độ cao tối đa được cải thiện, Hwasong-19 được đánh giá là một loại ICBM mới khác với Hwasong-18.
Cuộc chiến giữa Israel và Iran nếu xảy ra sẽ là cuộc chiến tồi tệ nhất ở Trung Đông. Các quốc gia vùng Vịnh đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự lớn giữa Israel và Iran.
Trong thời gian thăm Venezuela, đội cận vệ danh dự của tàu khu trục Đô đốc Gorshkov đã tham gia cuộc duyệt binh dân sự-quân sự vào ngày 5/7 để kỷ niệm Ngày Độc lập của Venezuela.
Công ty quốc phòng MBDA của Anh đã ký hợp đồng cung cấp cho Ba Lan hệ thống phòng không mặt đất nâng cao có khả năng phóng tên lửa siêu thanh với tầm bắn hơn 40km trị giá 4,9 tỷ USD.
Đức ngày 28/9 đã ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa siêu thanh Arrow 3 do Israel sản xuất, thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD này là thương vụ lớn nhất trong ngành quốc phòng Israel.
Tên lửa Sky Sonic được thiết kế, với động cơ đặc biệt có tốc độ cao, cho phép vô hiệu hóa các tên lửa siêu thanh, vốn có độ chính xác cao và đường bay khó đoán định.
Trong cuộc tập trận sắp tới với hải quân của Nam Phi và Trung Quốc, Nga sẽ tiến hành một nội dung huấn luyện lần đầu tiên phóng tên lửa siêu thanh Tsirkon trong một sự kiện tương tự.
Nhật Bản đã công bố chương trình phát triển quân sự lớn nhất kể từ Thế Chiến 2, với kế hoạch đầu tư 320 tỷ USD để trang bị các loại tên lửa có khả năng tấn công mạnh.
Máy bay không người lái Bayraktar Akinci đã phóng tên lửa siêu thanh TRG-230-IHA đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ do Roketsan phát triển, đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 100km.
Khoản đầu tư được EC công bố ngày 5/12 sẽ hỗ trợ cho các dự án phát triển thế hệ tiếp theo của máy bay chiến đấu, xe bọc thép và tàu chiến; các công nghệ phòng thủ trong lĩnh vực không gian...
Theo bài báo trên tờ Sobh-e-Sadegh trực thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), công nghệ tên lửa siêu thanh sẽ là "nhân tố thay đổi cuộc chơi."
Israel đã ký với Mỹ một thỏa thuận, theo đó Washington sẽ hỗ trợ phòng thủ bằng tên lửa trong trường hợp xảy ra chiến tranh và quân đội hai nước thường xuyên tập trận phòng không chung.
Người đứng đầu tập đoàn công nghệ Raytheon, đối tác của Lầu Năm Góc, chỉ trích quân đội Mỹ không đủ khả năng đối phó với vũ khí siêu thanh trong trường hợp bị tấn công.
Với 2 hợp đồng trị giá 1,3 tỷ USD, các vệ tinh được thiết kế không chỉ nhằm phát hiện các vụ phóng tên lửa siêu thanh mà còn có thể giám sát hành trình của các loại vũ khí tiên tiến này.
Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết Moskva đang phát triển các tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới để thực hiện các cuộc tấn công từ trên không, trên biển và mặt đất.