Cuộc thử nghiệm thành công đã chứng minh năng lực triển khai lực lượng tên lửa cơ động, linh hoạt và khó phát hiện của Ấn Độ, tăng thêm một lớp khó lường cho kho vũ khí chiến lược của nước này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo, loại tên lửa được Nga bắn vào Ukraine hôm 21/11 là tên lửa tầm trung Oreshnik và Nga sẽ sản xuất hàng loạt loại tên lửa "không thể bị đánh chặn" này.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn bố trí trên mặt đất, nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa của hành trình bay và ở điểm cao nhất trong quỹ đạo.
Theo KCNA, hai tên lửa đất đối đất được phóng từ tỉnh Nam Hwanghae, bay khoảng 600km trước khi bắn trúng mục tiêu ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bắc Hamgyong.
Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản thông báo, tên lửa tầm trung mới H3 của Nhật Bản đã được phóng lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, tuy nhiên đã được lệnh tự hủy vài phút sau đó.
Trước đó, Mỹ đã ngụ ý rằng Nhật Bản có thể triển khai vũ khí siêu vượt âm tầm xa (LRHW) và tên lửa hành trình Tomahawk, hiện đang được phát triển, trên lãnh thổ quốc gia Đông Bắc Á này.
Các phân tích ban đầu của phía Nhật Bản cho rằng vật thể bay mà Triều Tiên đã phóng đi vào sáng 30/1 có thể là một tên lửa tầm trung hoặc có tầm bắn dài hơn.
Tổng thống Moon Jae-in cho rằng vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là một thách thức đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong khi đó, Mỹ cho rằng Nga cần loại bỏ khỏi châu Âu các loại tên lửa mà theo phía Washington cho là vi phạm Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Các đơn vị tên lửa của lực lượng mặt đất Iran đã thử nghiệm tên lửa tầm trung mới, có tầm bắn 300km, để đánh giá độ chính xác và sức mạnh của tên lửa này.
Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh sẵn sàng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn nhằm ứng phó với việc các nước khác triển khai các loại tên lửa tương tự ở gần biên giới đất nước.
Theo chuyên gia Nga, tên lửa tầm trung loại Pershing II được thiết kế để tấn công các trung tâm điều khiển của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga có tầm bắn khoảng 3.000km và độ chính xác là 10-30m.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp cho các nhà lãnh đạo của nhiều nước, bao gồm các nước thành viên NATO, trong đó đề xuất cấm triển khai Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ: "Nếu cần thiết, Nga sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời đích đáng cho bất kỳ mối đe dọa nào gắn với những vụ thử tên lửa."
Nga đang chuẩn bị một biện pháp đáp trả tương xứng với Washington liên quan tới việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) cũng như Mỹ thử một tên lửa tầm trung.
Nga và Trung Quốc đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp về kế hoạch của Mỹ thử và triển khai các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất, dự kiến diễn ra ngày 22/8 theo giờ Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay Nga sẽ không bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang và Moskva vẫn không có ý định triển khai tên lửa trừ khi Mỹ làm việc đó trước.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng các quỹ để phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã có trong ngân sách của Mỹ một năm trước khi Washington rút khỏi INF.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Mỹ thông báo các kế hoạch đưa vũ khí lên vũ trụ, triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngay sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước INF.