Vấn Thiên là module thí nghiệm đầu tiên của Thiên Cung, tức nơi thực hiện các thí nghiệm khoa học trong vũ trụ, đồng thời đóng vai trò dự phòng cho module lõi Thiên Hòa.
Mảnh vỡ cuối cùng của tên lửa đẩy Trường Chinh 5B Yao-2 đã trở lại khí quyển và rơi xuống khu vực có tọa độ 2,65 độ vĩ Bắc và 72,47 độ kinh Đông - vùng biển phía Tây Nam Ấn Độ và Sri Lanka.
Hàn Quốc cho biết không loại trừ hoàn toàn khả năng các mảnh tên lửa rơi xuống bán đảo Triều Tiên và lực lượng nước này duy trì sự sẵn sàng cao độ, chuẩn bị trước mọi tình huống xảy ra.
Sau khi trải qua các cuộc thử nghiệm trên quỹ đạo, vệ tinh này sẽ phối hợp với 18 vệ tinh BDS-3 khác theo quỹ đạo tầm trung và một vệ tinh theo quỹ đạo địa tĩnh của Trái Đất.
Động cơ thế hệ mới, với đường kính 2,65 mét, sẽ là động cơ tên lửa đẩy mạnh nhất của Trung Quốc, cung cấp sức đẩy tối đa lên tới 200 tấn với tải trọng 71 tấn.
Trung Quốc muốn phát triển một loạt tên lửa đẩy Trường Chinh cỡ nhỏ, trung, lớn và siêu trọng vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu các hoạt động vũ trụ của Bắc Kinh.
Lần đầu tiên, các tên lửa Trường Chinh 5, Trường Chinh 7 và tàu con thoi tầng trên nhiên liệu lỏng Viễn Chinh của Trung Quốc sẽ ra mắt tại một triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế.
Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 11 đã đưa hai phi hành gia lên quỹ đạo và kết nối với trạm không gian Thiên Cung 2, hai phi hành gia sẽ có 1 tháng để thực hiện một thí nghiệm trong không gian.
Ngày 7/10, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã phóng thành công 4 vệ tinh cảm biến từ xa sử dụng ở quy mô thương mại.
Vệ tinh Dao Cảm chủ yếu dùng trong lĩnh vực thí nghiệm khoa học, thăm dò tài nguyên thiên nhiên, đánh giá sản lượng nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.