Tỷ phú Elon Musk cho biết, hãng sản xuất xe điện (EV) Tesla có thể đạt mục tiêu về xe tự lái hoàn toàn trong năm nay và đây sẽ là động lực lớn thúc đẩy lợi nhuận.
Nhà sản xuất ôtô Pháp Renault đang xem xét lại các chính sách giá bán ôtô điện (EV) trên toàn thế giới để đảm bảo duy trì khả năng cạnh tranh sau làn sóng giảm giá của đối thủ Tesla Inc.
Theo ước tính của các nhà phân tích do Refinitiv tổng hợp, Tesla có thể đã bàn giao 430.000 xe trong quý I/2023. Con số này tăng 6% so với quý trước đó và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo phán quyết của toà án, nếu ông Musk, người giàu nhất thế giới, không hoàn tất thỏa thuận trước ngày 28/10 với mức giá mua lại 54,2 USD/cổ phiếu, phiên tòa sẽ diễn ra vào tháng 11.
Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, hiện là CEO của hãng sản xuất xe điện Tesla Inc, đồng thời đứng đầu hai liên doanh khác là The Boring Company và SpaceX.
Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến một số mẫu xe như Model 3, Model S, Model X phiên bản 2021-2022 và Model Y phiên bản 2020-2022 do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của liên bang.
Theo tờ Automotive News, thượng nghị sỹ đảng Dân chủ của Mỹ, Joe Manchin cho rằng khuyến khích cho xe do các nhà máy có công nhân tham gia nghiệp đoàn sản xuất là “sai lầm” và “không phải kiểu Mỹ.”
Tesla Inc (Mỹ) đã bán 56.006 xe được sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 9/2021, mức cao nhất kể từ khi hãng bắt đầu sản xuất ở Thượng Hải khoảng hai năm trước.
Tesla đạt lợi nhuận 438 triệu USD trong quý 1/2021, so với mức tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là 16 triệu USD. Tổng doanh thu của Tesla trong quý 1 đạt 10,4 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái.
Khép lại chuỗi 5 ngày mất giá liên tiếp, mức tăng gần 20% trong phiên giao dịch 9/3, đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của Tesla tăng thêm hơn 100 tỷ USD.
Sự tăng giá cổ phiếu của Tesla cũng khiến tài sản của ông chủ Elon Musk tăng thêm 7,2 tỷ USD lên 127,9 tỷ USD, giúp ông vượt tỷ phú Bill Gates trở thành người giàu thứ hai thế giới.
Giá cổ phiếu của Tesla tăng 5% trong phiên sáng 1/7 lên mức cao kỷ lục 1.133 USD/cổ phiếu, nâng giá trị vốn hóa thị trường của hãng lên 209,47 tỷ USD, cao hơn gần 6 tỷ USD so với giá trị của Toyota.
Tesla Inc, nhà sản xuất xe ôtô điện của Mỹ, tuyên bố tăng giá bán các dòng xe Model X và Model S thêm hơn 20.000 USD mỗi chiếc tại thị trường Trung Quốc.