Theo truyền thống của đồng bào Khmer, người dân sẽ về các chùa trong những ngày Tết để thực hiện các nghi lễ truyền thống như dâng cơm, tắm tượng Phật, đón nàng tiên...
Để đón Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer ở Nam Bộ sẽ trang hoàng nhà cửa và thực hiện những nghi thức truyền thống, hy vọng một Năm mới với nhiều may mắn, sung túc hơn.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng tới các nhà lãnh đạo Lào và Campuchia nhân dịp Tết Bunpimay của Lào và Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia.
Lễ hội đua ghe Ngo quận 3 mở rộng lần thứ nhất năm 2023 có sự tham gia của 9 đội dự thi, trong đó 2 đội dự thi đến từ quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và 7 đội thi khác từ các tỉnh phía Nam.
Theo Ban Quản trị chùa Ratana Paphia Vararam ở Hậu Giang, ngoài việc tổ chức các trò chơi dân gian, văn nghệ đón Tết, các vị sư sãi tiếp tục tuyên truyền cho bà con các chủ trương, chính sách.
Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2023, ngày 15/4/2023, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), đồng bào Khmer tổ chức tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc gửi lời chúc Tết cổ truyền an lành, vui tươi và hạnh phúc đến các vị hòa thượng, thượng tọa, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng nhận thấy đời sống của đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu ngày càng phát triển; chúc đồng bào đón Tết vui tươi, hạnh phúc.
Dự buổi họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây ở Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Cà Mau thực hiện thật tốt chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc đồng bào đón Tết vui tươi, an toàn; tiếp tục chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực phát triển sản xuất xây dựng quê hương.
Giải đua ghe ngo mừng Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây năm 2023 diễn ra từ ngày 14-16/4, thu hút 25 đội đua, với 250 vận động viên.
Thời gian qua, Hội đồng Dân tộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khẩn trương tập trung, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch quý 1 và cả năm 2023.
Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2022, ngày 17/4, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), đồng bào Khmer tổ chức tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây.
Diện mạo ở các vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đổi thay, nhất là sự chuyển biến trong ý thức và ý chí tự lực vươn lên, xứng đáng với niềm tin của người dân.
Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, nhân sỹ trí thức và đồng bào Khmer trong quá trình phát triển của đất nước, xây dựng Sóc Trăng.
Đoàn công tác của Quốc hội chúc các hòa thượng cùng đồng bào, phật tử đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục nâng cao ý thức phòng dịch, thích ứng với "bình thường mới."
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn các vị chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết, nỗ lực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay trêntinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; đón tết trên tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng đồng bào dân tộc Khmer sẽ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây an yên với đầy đủ ý nghĩa văn hóa, phát huy những bản sắc, phong tục truyền thống tốt đẹp.