Thả cá chép, dựng cây nêu đón Xuân Giáp Thìn tại Hoàng thành Thăng Long
Sáng 2/2, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo và dựng cây Nêu ngày Tết theo phong tục truyền thống tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Thực hiện nghi lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Thực hiện nghi lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Đoàn hành lễ mang cá chép đi thả. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo là một nét văn hóa truyền thống được người dân Việt lưu giữ qua bao đời nay. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo nghi lễ truyền thống. (Ảnh: Nhật ANh/TTXVN)
Nghi thức dựng cây Nêu ngày Tết tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Dựng cây Nêu ngày Tết tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Du khách quốc tế cùng trải nghiệm nghi thức dựng cây Nêu ngày Tết. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)
Ngày 23 tháng Chạp hằng năm được người dân coi như bắt đầu bước vào những ngày Tết với phong tục truyền thống nhà nhà làm mâm cỗ cúng, tiễn "ông Công, ông Táo" về Trời.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Lễ ông Công ông Táo (23 tháng Chạp Âm lịch), các đơn vị bán buôn cũng tăng nguồn hàng nhập về điểm bán lẻ và chợ truyền thống.
Nếu như người miền Bắc cúng cá chép để các Táo cưỡi về chầu trời thì người miền Trung cúng ngựa giấy, còn người miền Nam cúng bộ "cò bay, ngựa chạy" theo nghi thức "xá mã, xá hạc" của Phật giáo.