Thái Lan triển khai thư viện cộng đồng ở các làng xã

Thái Lan mở thư viện cộng đồng ở các làng xã cả nước nhằm giúp người dân tiếp cận với nền giáo dục suốt đời thông qua văn hóa đọc.

Bộ Giáo dục Thái Lan vừa phát động một dự án mang tên "Ngôi nhà sách thông minh" nhằm truyền cảm hứng đam mê đọc sách cho người dân, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn, vùng sâu và vùng xa.

Theo dự án này, chính quyền địa phương sẽ thiết lập các thư viện cộng đồng hoặc các trung tâm đọc sách cộng đồng ở các làng xã trên toàn quốc, với mục tiêu tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận với nền giáo dục suốt đời thông qua văn hóa đọc.

Phó Thủ tướng Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Phongthep Thapkanjana cho biết dự án này là thể hiện đúng tinh thần trong nghị quyết ngày 5/8/2009 của Chính phủ nhằm đẩy mạnh văn hóa đọc trên toàn quốc.

Chính phủ Thái Lan đã chính thức lấy ngày 2/4, ngày sinh nhật của Công chúa Sirindhorn, là "Ngày yêu đọc sách" hàng năm và khoảng thời gian từ 2009 tới 2018 được coi là "Thập kỷ của văn hóa đọc" tại Thái Lan.

Hiện tại, Thái Lan có khoảng 80.000 làng xã. Theo dự án "Ngôi nhà sách thông minh," Thái Lan sẽ phải hoàn thành việc thiết lập được 41.800 ngôi nhà sách thông minh trong năm 2013.

Ngoài con số này, chính quyền Thái Lan cũng dự kiến lập 1.800 ngôi nhà sách thông minh tại ba tỉnh cực Nam là Pattani, Yala và Narathiwat.

Ngôi nhà sách thông minh, hay còn được gọi là thư viện cộng đồng, phải được thành lập ở một địa điểm mà người dân địa phương coi là trung tâm của làng, ví dụ như khu nhà của trưởng làng hay tòa nhà đa năng trong làng, hợp tác xã của làng hoặc nhà văn hóa của làng.

Chính quyền địa phương sau đó sẽ phải tìm ra những tình nguyện viên sống trong làng đề làm nhiệm vụ thúc đẩy và khuyến khích văn hóa đọc.

Ông Phongthep cho biết thêm Chính phủ Thái Lan sẽ hỗ trợ tài chính cho mỗi một điểm thư viện cộng đồng để mua sách, báo, tạp chí và các trang thiết bị cần thiết cho người dân địa phương có thể cập nhật tin tức và thông tin. Việc góp sách hoặc hiến tặng sẽ được khuyến khích. Các trung tâm này cũng sẽ tổ chức hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc nhằm cùng cố và mở rộng kiến thức cho người dân.

Tới năm 2014, Bộ Giáo dục Thái Lan dự kiến sẽ mở rộng được dự án này tới thêm 40.000 làng xã nữa./.

Hà Linh (Bangkok/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục