Thái Lan vẫn kiên định thực hiện hòa giải dân tộc

Chính phủ Thái Lan sẽ kiên định thực hiện kế hoạch hòa giải dân tộc nhằm quyết tâm mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước.
Phát biểu trước báo giới ngày 30/6, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban khẳng định chính phủ sẽ kiên định thực hiện kế hoạch hòa giải dân tộc.

Ông Suthep Thaugsuban đưa ra lời khẳng định trên sau khi cựu Thủ tướng và hiện là cố vấn hàng đầu của đảng Chart Thai Pattana, ông Banharn Silpa-archa, cho rằng kế hoạch hòa giải dân tộc của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva sẽ thất bại. Ông Suthep nhấn mạnh chính phủ sẽ không nản lòng vì Thủ tướng Abhisit đã tỏ rõ quyết tâm mang lại hòa bình, hòa giải cho đất nước và đang nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu này.

Đề cập tin Chính phủ Thái Lan sẽ cấp ngân sách 600 triệu baht cho hai ủy ban hòa giải và cải cách mới được thành lập, ông Suthep cho biết ngân sách dành cho hai ủy ban này sẽ còn lớn hơn thế nếu có thể mang lại hòa bình cho Thái Lan.

Phó Thủ tướng Suthep cũng bác bỏ thông tin chính phủ sẽ thay thế tình trạng khẩn cấp, đang được áp dụng tại thủ đô Bangkok và 23 tỉnh, bằng Luật an ninh nội địa (ISA) để duy trì hòa bình.

Trước đó, báo chí Thái Lan dẫn lời quyền phát ngôn viên chính phủ, ông Panitan Wattanayagorn nói chính phủ đang xem xét khả năng áp dụng ISA tại các khu vực có nguy cơ cao về an ninh sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Luật ISA sẽ cho phép Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) do Thủ tướng đứng đầu triển khai các chiến dịch an ninh, trong khi quân đội chỉ đóng vai trò hỗ trợ cảnh sát duy trì an ninh, trật tự.

Tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng sẽ hết hiệu lực vào ngày 7/7 tới. Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) sẽ xem xét nên gia hạn hay dỡ bỏ tình trạng này và sẽ trình kiến nghị lên nội các trước ngày 5/7.

Phó Thủ tướng Suthep hiện giữ cương vị Giám đốc CRES cho rằng cần phải tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp, đặc biệt tại Bangkok, vì nhiều nhóm có ý đồ xấu vẫn đang hoạt động và sẵn sàng gây bất ổn.

Bên cạnh đó, nhiều bộ phận xã hội cũng ủng hộ chính phủ duy trì tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và các tỉnh, trong bối cảnh các sự cố an ninh và tình trạng bất ổn vẫn tiếp tục xảy ra, mới nhất là vụ tấn công bằng súng cối vào một kho hậu cần của quân đội ở tỉnh Nonthaburi và vụ nổ tại trụ sở đảng Bhumjaithai ở thủ đô Bangkok./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục