Dự án tôn tạo Di tích Quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ được triển khai từ quý 2/2025 đến quý 4/2026 nhằm tu bổ di tích, tạo lập không gian xanh, sạch và đẹp để phục vụ nhân dân và du khách.
Tỉnh Khánh Hòa thống nhất để Tập đoàn Thuận An chấm dứt hợp đồng tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Sau đó, tập đoàn này đã chuyển trả cho chủ đầu tư hơn 38,8 tỷ đồng tạm ứng.
Cuốn sách "Mỹ Lai: Việt Nam, 1968-Nhìn lại cuộc thảm sát," tái hiện cụ thể, sâu sắc và toàn diện về thảm sát Mỹ Lai, phân tích một cách kỹ lưỡng sự che giấu của chính quyền Mỹ và phản ứng của các bên.
Ta án Mỹ chỉ kết tội duy nhất viên chỉ huy vụ thảm sát, người ngay sau đó lại được Tổng thống Mỹ Richard Nixon ân xá và chỉ chịu lệnh quản thúc tại gia.
Cách đây 51 năm, sáng 16/3/1968, tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ đã thảm sát 504 thường dân vô tội, tay không vũ khí, phần lớn là người già, phụ nữ, trẻ em.
Ủy ban Tưởng nhớ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm 50 năm Ngày 504 người dân Sơn Mỹ vô tội bị lính Mỹ sát hại tại Mỹ, kéo dài từ ngày 15-17/3.
Trong chuyến thăm lần này, ông Charles Jackson mong muốn tìm gặp lại những người Việt Nam từng là ân nhân trong thời gian ông là tù binh những năm 1972-1973.
Ông Lawrence Manley Colburn, một trong số những người lính Mỹ đã nỗ lực ngăn vụ binh sỹ nước này tiến hành vụ thảm sát Mỹ Lai tại Việt Nam đã qua đời ở tuổi 67.