Tính đến cuối tháng Bảy, phần lớn đất khoáng, than bùn và rừng đồi ở Sumatra, Java và một số vùng Kalimantan (Tây, Trung, Bắc và Nam Kalimantan) đã trong tình trạng khô và dễ xảy ra cháy.
Ngọn lửa đã thiêu trụi 75ha đất than bùn ở huyện Ogan Ilir thuộc tỉnh Nam Sumatra và xung quanh tuyến đường nối với thành phố Palembang khiến khói mù bao trùm thành phố này trong nhiều tuần qua.
Vùng Tây Nam nước Pháp đối mặt với nguy cơ cháy rừng do tro tàn của đám cháy rừng xảy ra cách đây 8 tháng vẫn đang âm ỉ dưới lòng đất trong khi mùa Đông khô hạn bất thường làm giảm độ ẩm của đất.
Sáng kiến mới này nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Chiến lược quản lý đất than bùn ASEAN thông qua các hành động tập thể và tăng cường hợp tác nhằm quản lý đất than bùn bền vững.
Phát hiện tàu hàng mang số hiệu HD-2209 có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra và phát hiện 700m3 than bùn không có hóa đơn, chứng từ.
Theo đại diện BMKG, tình trạng khô hạn kéo theo việc xuất hiện các điểm nóng mang đến những nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và cháy đất gây ra khói mù và làm giảm chất lượng không khí.
Đội tuần tra kiểm soát Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã phát hiện một tàu vỏ sắt chở 900 tấn than bùn không giấy tờ hợp pháp tại khu vực Hòn Đũa (thuộc vùng biển Cẩm Phả).
Chu trình carbon bắt đầu với những vụ núi lửa phun trào đẩy khí carbon dioxit lên bề mặt Trái Đất cách đây vài tỷ năm. Bầu khí quyển nguyên thủy của Trái Đất chủ yếu bao gồm khí carbon dioxit hay CO2.
Các đầm than bùn, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á, đang đứng trước nguy cơ bị khô cạn do tình trạng biến đổi khí hậu và có thể làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên nhanh hơn.
65 khu vực dễ xảy ra cháy rừng thuộc vùng Kotawaringin Đông, Trung Kalimantan của Indonesia đang được giới chức nước này theo dõi chặt chẽ để kịp thời đối phó với các diễn biến xấu.
Thực hiện đầy đủ Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới sẽ giúp các nước ASEAN theo dõi, ngăn chặn và giảm thiểu cháy đất và cháy rừng nhằm kiểm soát ô nhiễm khói bụi.
Từ 2011-2015, Bình Thuận thu hút được 7 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó có 104 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,68 tỷ USD thuộc 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thành phố Hà Nội sẽ rà soát để loại bỏ 68 mỏ khoáng sản ra khỏi quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết định 2683-UBND ngày 14/6/2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.