Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản năm 2024 tăng 29,5%, tăng năm thứ 2 liên tiếp và là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được so sánh vào năm 1985.
6 tháng đầu năm, thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã giảm gần một nửa xuống còn 2.610 tỷ yen, trong đó nhập khẩu tăng 1,1% lên 53.220 tỷ yen và xuất khẩu tăng 6,7% lên 50.610 tỷ yen.
Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong năm 2022 đã giảm gần 50% so với năm 2021, xuống còn 1.440 tỷ yen (87 tỷ USD) - mức thấp nhất trong 8 năm trở lại đây.
Đồng yen đã giảm mạnh so với USD trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng gia tăng, trong giai đoạn từ tháng 4-9 vừa qua, đồng yen đã mất giá tới 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cán cân dịch vụ của Nhật Bản cũng ghi nhận mức thâm hụt 214,2 tỷ yen, sau thâm hụt 575,4 tỷ yen trong tháng 10/2021, do chi phí vận tải biển tăng trong bối cảnh thiếu container vận chuyển toàn cầu.
Số liệu công bố ngày 19/2 của viện Ifo cho thấy năm 2018, năm thứ 3 liên tiếp, Đức ghi nhận mức thặng dư tài khoản vãng lai lớn nhất thế giới nhờ xuất khẩu tăng mạnh.
Thặng dư tài khoản vãng lai của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong tháng Tư đạt 4 tỷ USD, tăng so với mức tương ứng 3,76 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 10/4, thặng dư tài khoản vãng lai trong tháng 2 của nước này đạt mức kỷ lục 2.810 tỷ yen (tương đương 25,3 tỷ USD), mức cao nhất kể từ tháng 3/2016.
Theo Chính phủ Nhật Bản ngày 10/11, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong 6 tháng đầu tài khóa 2015 (từ tháng 4-9) đã tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Chính phủ Nhật Bản cho biết giá trị đơn đặt hàng chế tạo của khu vực tư nhân nước này trong tháng 8/2015 đã giảm 5,7% so với tháng trước đó, xuống còn 759,4 tỷ yen (6,33 tỷ USD).
Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng Năm tiếp tục tăng trong suốt 39 tháng qua, đạt 8,65 tỷ USD trong khi con số của tháng trước đó là 8,14 tỷ USD.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Philippines sẽ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Nam Á trong năm nay, với sự hỗ trợ tích cực hơn của chính phủ trong chi tiêu.
Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, tăng trưởng kinh tế thực hàng năm của nước này trong quý 4/2014 đạt 1,5%, thấp hơn so với mức 2,2% ước tính trước đó.
Kinh tế nước này trong quý 3 giảm 0,5% so với quý 2 và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các con số tương ứng được công bố ba tuần trước đó là giảm 0,4% và 1,6%.