Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (NRF) cho biết Taliban đã xua đuổi hàng nghìn người khỏi Panjshir, tiến hành thanh lọc sắc tộc, còn thế giới vẫn chỉ ngồi yên quan sát.
Ngày 25/8, những người tị nạn Rohingya đã đánh dấu một năm xảy ra cuộc trấn áp quân sự đẫm máu tại quê hương của họ - bang Rakhine của Myanmar khiến 700.000 người phải tị nạn.
Một tuyên bố chung của 132 nghị sỹ thuộc 5 quốc gia thành viên Tổ chức các nghị sỹ Đông Nam Á về nhân quyền (APHR) đã được đưa ra kêu gọi ICC vào cuộc điều tra “hoạt động giết người ở bang Rakhine."
EU tuyên bố sẵn sàng áp đặt trừng phạt mới chống lại bất cứ ai kích động thù ghét người thiểu số, gây cản trở tiến trình hòa bình hoặc ngăn cản các cơ quan Liên hợp quốc làm nhiệm vụ tại Nam Sudan.
Malaysia đã mô tả tình trạng bạo lực nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya tại Myanmar là hành động "thanh lọc sắc tộc", để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng này.
Hàng trăm người sắc tộc Rohingya biểu tình để đòi nhà chức trách Nay Pyi Taw chấm dứt cái mà họ gọi là “những cuộc thảm sát hàng loạt” đối với cộng đồng Rohingya ở bang Rakhine của Myanmar.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Moskva đang tiến hành thanh lọc sắc tộc ở Syria là “vô căn cứ.”
Làn sóng bạo lực tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đã lan rộng sau khi phiến quân NDFB mở cuộc tấn công, làm 64 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.