Thành Lương: ‘Mọi đối thủ ở SEA Games đều nguy hiểm cho U23 Việt Nam’

Thành Lương: ‘Mọi đối thủ ở SEA Games đều nguy hiểm cho U23 Việt Nam

Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương cho biết U23 Thái Lan vẫn là đối thủ chính của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 nhưng các đội bóng như Indonesia, Malaysia cũng tiềm ẩn nguy hiểm.
U23 Thái Lan vẫn là đối trọng lớn nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. (Ảnh: Getty Images)
U23 Thái Lan vẫn là đối trọng lớn nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. (Ảnh: Getty Images)

Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A tại SEA Games 31 cùng với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B gồm U23 Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Lào và Singapore.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương, bảng đấu của đoàn quân áo đỏ sao vàng không quá khó khăn nhưng cũng chẳng dễ dàng khi các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á ngày một tiến bộ.

[Kết quả bốc thăm bóng đá SEA Games 31: U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia]

Cầu thủ từng 4 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam đánh giá: “Trình độ bóng đá ở khu vực Đông Nam Á đã được thu hẹp đáng kể. Các đội bóng tất nhiên đều sẽ chuẩn bị kỹ cho SEA Games nên có lợi thế và cơ hội như nhau. U23 Việt Nam nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà. Tôi hy vọng các cầu thủ dựa vào đó để thi đấu hay và giành kết quả tốt nhất.”

Đội tuyển U23 Việt Nam và đại kình địch U23 Thái Lan cùng nằm trong nhóm hạt giống số 1 khi bốc thăm chia bảng đấu tại SEA Games 31. Vì thế, hai đội không nằm cùng bảng đấu và chỉ có thể gặp nhau ở bán kết hoặc chung kết.

Dẫu vậy, tiền vệ Phạm Thành Lương khẳng định: “U23 Thái Lan tất nhiên vẫn là đối thủ chính của U23 Việt Nam tại SEA Games. Chúng ta được thi đấu trên sân nhà nhưng không hẳn sẽ có lợi thế, thay vào đó là cả những áp lực. Còn ở bảng A, đối thủ Indonesia nguy hiểm khi có nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 chơi hay, thường được đá chính ở đội tuyển quốc gia.”

Thành Lương: ‘Mọi đối thủ ở SEA Games đều nguy hiểm cho U23 Việt Nam ảnh 1Tiền vệ Thành Lương chính là người thực hiện bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu vòng bảng ở SEA Games 31 lần lượt với các đối thủ Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste từ ngày 6 đến 16/5 trên sận vận động Phú Thọ.

Lịch thi đấu vòng bảng được đánh giá có mức độ từ khó cho đến dễ bởi U23 Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ có sức mạnh giảm dần.

Tiền vệ Thành Lương cho biết việc gặp Indonesia ở ngay trận đấu mở màn SEA Games 31 mang lại cho U23 Việt Nam nhiều thuận lợi để thăm dò và “kết liễu” sớm đối thủ, sau đó bắt đầu tính toán những trận đấu dễ dàng hơn.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 27 cầu thủ, bắt đầu tập trung tại Hà Nội vào ngày mai (7/4)./.

Lịch thi đấu vòng bảng tại SEA Games 31 của U23 Việt Nam: 

Ngày 6/5: Việt Nam vs Indonesia

Ngày 8/5: Việt Nam vs Philippines

Ngày 13/5: Việt Nam vs Myanmar

Ngày 15/5: Timor Leste vs Việt Nam

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục