Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng 500 khu dân cư sạch, đẹp

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kêu gọi các tổ chức, đơn vị, người dân tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng khu dân cư sạch, đẹp bằng nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hiệu quả.
Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng 500 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 1Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cây cảnh cho người dân quận 8. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Sáng 28/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng khu dân cư sạch, đẹp giai đoạn 2022-2024.

Mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2022, thành phố xây dựng được 500 khu dân cư sạch, đẹp và đến năm 2024 có 1.500 khu dân cư sạch, đẹp.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác bảo vệ môi trường luôn là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quan tâm, đầu tư, đẩy mạnh thực hiện trong nhiều năm qua với nhiều giải pháp như: hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư, trồng nhiều cây xanh góp phần xây dựng cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Một trong những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra là “Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp." Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước."

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2022, toàn thành phố xây dựng được 500 khu dân cư sạch, đẹp; trong đó mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất 1 khu dân cư sạch, đẹp. Đến cuối năm 2023, xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp và cuối năm 2024, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 1.500 khu dân cư sạch, đẹp.

[TP.HCM: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong đảm bảo an sinh xã hội]

Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, các tầng lớp nhân dân thành phố cùng chung tay hành động bằng những việc làm cụ thể, tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng khu dân cư sạch, đẹp bằng nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hiệu quả gắn với tình hình thực tế của từng đơn vị, từng địa phương; góp phần chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh-hiện đại-nghĩa tình.

Sau lễ phát động, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trồng 2 cây bàng vuông do các cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa gửi tặng; trồng cây tạo bóng mát tại Công viên Him Lam (quận 8), tặng cây cảnh cho 30 gia đình, tổng vệ sinh tại Công viên Investco (quận 8).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục