Dự kiến trong năm 2024 tuyến đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang mới là 21m để xóa ùn tắc, tổng mức kinh phí khoảng 400 tỷ đồng.
Nhằm tăng cường kiểm soát, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, có những thời điểm, chính quyền thành phố Hà Nội đã đưa ra những quyết định còn “vênh” với thực tiễn đời sống.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.585 ca; trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.566 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.019 ca.
Quận Thanh Xuân cho biết, những người không phải di dời phần lớn là người già yếu, bệnh nền, phụ nữ mang thai có bệnh và những người ở lại để chăm sóc người đặc biệt yếu.
Họp với cấp xã, phường tại Hà Nội về phòng, chống dịch, Thủ tướng nhấn mạnh thành phố cần thực hiện tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Thường trực Quận ủy Thanh Xuân chỉ đạo duy trì kiểm soát chặt chẽ các chốt trực theo mô hình "3 lớp" kết hợp với camera để đảm bảo nguyên tắc “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình."
Thủ tướng yêu cầu phải cố gắng không để dịch lây sang các "vùng xanh" và không để dịch lây lan về vùng nông thôn, vì nông thôn vừa yếu hơn về phòng, chống dịch, vừa là nơi cung cấp nhu yếu phẩm.
Chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch ở một số điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội.
Trong những ngày gần đây, trên địa bàn quận Thanh Xuân phát sinh ổ dịch mới phức tạp trong cộng đồng như: ổ dịch tại chung cư Artemis (phường Khương Mai), ổ dịch tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi...
Dù đang thực hiện Chỉ thị 17 nhưng tại Thanh Xuân Trung có hiện tượng chặt ngoài lỏng trong, bên ngoài nhiều ngõ phố chăng dây đặt chốt nhưng bên trong người dân vẫn tự do đi lại giữa các gia đình.
Bị truy đuổi vì điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không những không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, tài xế ôtô còn hành hung luôn cả công an phường.