Thầy ‘Giôm’ mơ ngôi vô địch, Công Phượng chỉ muốn qua vòng bảng

Thầy ‘Giôm’ mơ ngôi vô địch, Công Phượng chỉ muốn vượt qua vòng bảng

Huấn luyện viên Guillaume Graechen tin rằng tuyển U19 Việt Nam có thể giành ngôi vô địch trong khi tiền đạo đội trưởng Công Phượng chỉ dám đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.
Thầy ‘Giôm’ mơ ngôi vô địch, Công Phượng chỉ muốn vượt qua vòng bảng ảnh 1Huấn luyện viên Graechen và Công Phượng có quan điểm khác nhau về mục tiêu của đội bóng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Guillaume Graechen tin rằng tuyển U19 Việt Nam có thể giành ngôi vô địch trong khi tiền đạo đội trưởng Công Phượng chỉ dám đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Buổi họp báo khai màn giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood đã diễn ra sáng nay (4/9) tại Tây Hồ, Hà Nội. Huấn luyện viên Graechen của đội chủ nhà đương nhiên là người được báo giới quan tâm hơn cả. Mục tiêu của U19 Việt Nam cũng là điều được nhắc tới nhiều nhất.

Nói về mục tiêu của đội bóng, thầy “Giôm” tuyên bố: “Tôi muốn đội bóng chơi vừa đẹp mắt, vừa hiệu quả. Tôi sẽ cố hết sức để đội giành nhiều chiến thắng, thậm chí là ngôi vô địch.”

Ở chiều ngược lại, cậu học trò Công Phượng tỏ ra thận trọng hơn: “Lần đầu tiên thi đấu ở Hà Nội, em và các đồng đội rất tự tin. Mục tiêu của em và các đồng đội là vượt qua vòng bảng.”

Thầy ‘Giôm’ mơ ngôi vô địch, Công Phượng chỉ muốn vượt qua vòng bảng ảnh 2Chiến lược gia người Pháp tỏ ra tự tin khi nói về các mục tiêu của đội bóng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ở giải này, U19 Việt Nam có cơ hội gặp lại Nhật Bản, đối thủ từng đánh bại chúng ta với tỷ số 7-0 ở giải U19 quốc tế hồi tháng Một. Thầy “Giôm” khẳng định cơ hội cho thấy U19 Việt Nam đã thay đổi đang tới: “Trận gặp Nhật Bản là cơ hội cho các cầu thủ thay đổi cách nhìn về chính mình. Đội bóng từng thua Nhật Bản 0-7 cách đây sáu tháng. Đây là cơ hội để chứng tỏ chúng ta đã thay đổi, đã không còn là đội tuyển năm xưa, là dịp để mang tới cho các cầu thủ sự tự tin. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lấy thêm thông tin về đối thủ.”

Nhận xét về cơ hội vượt qua vòng bảng của U19 Việt Nam, huấn luyện viên Graechen nói: “Cơ hội là 40 tới 50%. Ở giải này, chúng ta gặp thuận lợi vì chỉ thi đấu hai trận trong khi tại các giải khác, chúng ta phải đá tới sáu trận mới qua được vòng bảng.”

U19 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Mỹ Đình vào 18 giờ 30 phút chiều nay trước khi bước vào cuộc “tử chiến” cùng U19 Australia vào tối mai (5/9).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục