Thầy trò Judo của CHDC Congo trốn khỏi Olympic

Một vận động viên judo cùng 3 huấn luyện viên khác của Cộng hòa Congo đã mất tích sau khi rời làng vận động viên ở Olympic London.
Một vận động viên judo cùng 3 huấn luyện viên khác của nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã mất tích sau khi rời khỏi làng vận động viên ở Olympic London. Thông tin này đã được chính Bộ thể thao nước này xác nhận vào ngày 13/8.

Theo đó, võ sĩ Cedric Mandembo (tham gia hạng cân hơn 100kg), huấn luyện viên đấm bốc Blaise Bekwa, huấn luyện viên điền kinh Guy Nkita cùng huấn luyện viên Judo Ibula Masengo đã biến mất không để lại dấu vết sau lễ bế mạc ngày 12/8.

Đúng ra theo kế hoạch thì họ phải có mặt tại thủ đô Congo là Kinshasa vào ngày 16/8.

Theo một nguồn tin từ đây cho biết thì ông Bekwa đã mất tích từ hôm 10/8 trong khi Nkita, chuyên gia về điền kinh nước này đã bỏ đi ngay sau khi vận động viên nước này là Ilunga Mande bị loại khỏi vòng đua. Không ai nhìn thấy ông Masengo từ ngày 11/8 trong khi Mandembo thì mất tích ngay sau khi lễ bế mạc kết thúc.

Khi được hỏi về những sự mất tích bí ẩn này, Bộ trưởng Bộ Thể thao Congo là ông Baudoin Banza Mukalay cho biết: “Tôi không rõ nữa, tôi mới chỉ rời khỏi London vào sáng nay. Mới hôm qua thôi (12/8), tôi còn ở với các quan chức ngay trước buổi lễ bế mạc. Khi ấy họ đã nói với tôi rằng mọi việc đều ổn.”

Congo có bốn vận viên tham gia Olympic và cả 4 đều không thành công.

Mandembo bị loạt ngay khỏi trận đầu tiên chỉ sau 49 giây, Ilunga Sankuru xếp thứ 14 trên 15 vận động viên chạy 1500m, trong khi tay đấm Mwamba Meji bị loại do quyết định của trọng tài. Vận động viên marathon Ilunga Mande bị loại sau khi chạy được 2km./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục