Thể thao Việt Nam giành thêm 2 suất chính thức dự Olympic 2016

Hai kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa và Vũ Thành An đã giành vé tham dự Olympic 2016 ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ và kiếm chém nam.
Thể thao Việt Nam giành thêm 2 suất chính thức dự Olympic 2016 ảnh 1Môn kiếm chém tiếp tục mang niềm vui về cho thể thao Việt Nam. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao cho biết thể thao Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi 2 kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa và Vũ Thành An đã giành vé tham dự Olympic 2016 ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ và kiếm chém nam.

Thành tích này cũng đã giúp thể thao Việt Nam nâng số lượng suất chính thức tham dự Olympic 2016 lên con số 11.

Ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ tại vòng tuyển chọn Olympic môn đấu kiếm khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Trung Quốc sáng 11/4, kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa đã gây bất ngờ khi vượt qua các tay kiếm nổi tiếng châu lục như Stefitha Chalil (Ấn Độ), Mahsaossadat Pourrahmati (Iran), Megawati Megawati (Indonesia), Cheryl Lim (Singapore),... giành quyền vào chung kết.

Trong trận chung kết, Như Hoa tiếp tục giành chiến thắng trước tay kiếm Ulyana Balaganskaya (Kazakhstan) với tỷ số 15-5 để giành ngôi vô địch, qua đó giành tấm vé chính thức tham dự Olympic 2016 đầu tiên cho Đấu kiếm Việt Nam.

Ngay sau chiến thắng của Như Hoa, buổi chiều cùng ngày, ở nội dung kiếm chém nam, tay kiếm Vũ Thành An cũng xuất sắc mang về tấm vé tham dự Olympic 2016 thứ 2 cho Đấu kiếm Việt Nam. Ở nội dung này, được xếp hạng hạt giống thứ 2, Thành An giành quyền vào tứ kết. Tiếp đó, anh liên tiếp đánh bại hai đối thủ đến từ Saudi Arabia và Kuwait để giành suất chính thức dự Olympic 2016.

Vòng tuyển chọn Olympic môn đấu kiếm khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 11 đến 12/4 tại Trung tâm thể thao Wuxi (Trung Quốc). Tham gia tranh tài tại giải lần này có hơn 300 tay kiếm đến từ các nước như Australia, Philippines, Qatar, Malaysia, Nhật Bản, Turkmenistan, Singapore, Iraq, Việt Nam và Iran.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, căn cứ vào nội dung các môn thi đấu tại Olympic 2016, cùng trình độ của vận động viên các môn thể thao Việt Nam những năm gần đây, Tổng cục cũng mạnh dạn đặt chỉ tiêu đạt từ 15-16 vận động viên của 11-14 môn thể thao vượt qua vòng loại, giành suất chính thức tham dự Olympic 2016.

Đại hội Olympic 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5-21/8 tại Rio de Janeiro-Brazil, bao gồm 42 phân môn của 28 môn thể thao với 321 nội dung thi đấu. Đại hội này sẽ quy tụ hơn 13.000 vận động viên xuất sắc nhất của hơn 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham gia tranh tài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục