Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung bị trì hoãn giữa nước này với Mỹ sẽ bị rút ngắn xuống còn một tháng, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên có sự cải thiện.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon khẳng định sẽ cố hiện thực hóa cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Triều Tiên khi họ tới Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.
Theo lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc ngày 18/2, quan hệ liên Triều sẽ được cải thiện chỉ khi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích và tỏ ý muốn phi hạt nhân hóa.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo Seoul trong tuần này sẽ xem xét hỗ trợ tài chính cho đoàn vận động viên của Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.
Ngày 12/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin đoàn đại biểu cấp cao của nước này có chuyến thăm "đầy ý nghĩa" tới Hàn Quốc và cải thiện quan hệ liên Triều vốn đang bị đình trệ.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phía Bình Nhưỡng thông báo ông Kim Yong-nam sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao Triều Tiên gồm 22 người đến thăm Hàn Quốc từ ngày 9-11/2.
Thủ tướng Nhật Bản Abe xác nhận sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 và bày tỏ mong muốn gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm khẳng định lập trường về thỏa thuận phụ nữ mua vui.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23/1 đã bác bỏ chỉ trích cho rằng Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang sắp diễn ra vào tháng tới tại Hàn Quốc sẽ là "Thế vận hội Bình Nhưỡng."
Theo Bộ Thống Nhất Hàn Quốc ngày 19/1, nước này sẽ tìm cách tổ chức đàm phán cấp cao với Triều Tiên một cách thường xuyên; tiếp tục cấp viện trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương.
Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức một cuộc diễu binh rầm rộ nhằm phô trương sức mạnh quân sự của nước này trước thềm Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang sẽ diễn ra vào tháng tới tại Hàn Quốc.
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 16/1 cho rằng nước này sẽ được nhiều hơn mất từ việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018, diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới.
Báo chí Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hòa giải và đoàn kết giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời kêu gọi mở rộng các hoạt động giao lưu liên Triều theo cách có lợi cho tái thống nhất.
Trong cuộc điện đàm ngày 10/1 với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Trump không che giấu ý định tổ chức đàm phán với Triều Tiên "vào thời điểm thích hợp, với các điều kiện đúng đắn."
Triều Tiên ngày 11/1 đã kêu gọi Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự với Mỹ và cho rằng đây chính là nguyên nhân gốc rễ làm gia tăng tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Hải quân Mỹ ngày 7/1 thông báo, tàu sân bay USS Carl Vinson của lực lượng này đang trên đường tới Tây Thái Bình Dương được hộ tống bởi một số tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường và các tàu chiến.
Đặc phái viên về hạt nhân của Hàn Quốc đang xem xét thăm Mỹ để giải thích kết quả cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên về khả năng Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.
Chiều 3/1, Triều Tiên và Hàn Quốc chính thức nối lại đường dây liên lạc liên Triều vốn bị ngừng từ năm 2016, để có thể tiến hành cuộc đàm phán theo đề nghị từ Seoul về việc Triều
Trong khuôn khổ Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc, khoảng 6.000 vận động viên đến từ gần 100 quốc gia sẽ tranh 102 bộ huy chương ở 15 môn thể thao.