Thêm gần 1.000 căn hộ thu nhập thấp ở Sài Đồng

Chủ đầu tư HANCO 3 dành 2 tòa nhà với khoảng 140 căn hộ tái định cư; 10 tòa nhà gồm 844 căn hộ dành cho đối tượng thu nhập thấp.
Sáng 21/5, Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO 3) -đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đã khởi côngxây dựng khu nhà ở tái định cư và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị mới Sài Đồng, Long Biên (Hà Nội).

Công trình có tổng kinh phí đầu tư là 1.500 tỷđồng.

Theo quy hoạch, tại khu đô thị mới Sài Đồng có 12 tòanhà được xây dựng trên lô đất No7, No8, No15 và No16 với tổng diện tíchkhoảng 3ha và 126.350 m2 sàn xây dựng.

Trong số đó, chủ đầu tư HANCO 3dành hai tòa nhà với khoảng 140 căn hộ phục vụ mục đích tái định cư; 10tòa nhà gồm 844 căn hộ dành bán cho đối tượng có thu nhập thấp theo cáctiêu chuẩn quy định.

Các căn hộ cho người có thu nhập thấp có quy mô từ45-70m2/căn. Dự án sẽ được triển khai thực hiện theo hai giai đoạn vàmục tiêu hoàn thành trong năm 2014.

Bà Nguyễn ThịNga, Chủ tịch Hội đồng quản trị HANCO 3 cho biết công ty này được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nộigiao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Sài Đồng từ năm 2003. Hiện phần đầu tưxây dựng hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành.

HANCO 3 quyết định dànhquỹ đất 20% của dự án để xây dựng nhà ở tái định cư và nhà ở cho ngườicó thu nhập thấp. Là một trong những doanh nghiệp xây dựng mạnh củathành phố, HANCO 3 mong muốn chung tay cùng thủ đô Hà Nội giải quyết khókhăn về nhà ở cho người dân đô thị.

Đặc biệt, để tạo điều kiện chongười thu nhập thấp mua nhà, HANCO 3 đã hợp tác với Sea Bank tàitrợ vay vốn cho khách hàng tới 70% giá trị căn hộ trong thời hạn 15năm.

Năm 2010, tại khu đô thị mới Sài Đồng, HANCO 3 cùngđơn vị thành viên HANDICO 5 đã xây dựng trên 800 căn nhà thu nhập thấp.

Như vậy, đến thời điểm này, tại khu đô thị mới Sài Đồng đã có gần 1.800 căn hộdành cho người thu nhập thấp và nhà tái định cư . Người dân sinh sốngtại đây sẽ được hưởng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của toàn khu đô thị mớihiện đại và những tiện ích về hạ tầng xã hội như: trường học liên thôngcác cấp từ mầm non đến trung học; trung tâm thương mại, dịch vụ.../.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chung cư cho người có thu nhập thấp bên kên Tàu Hủ-Bến Nghé, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Kích hoạt nhà ở xã hội, khơi thông tăng trưởng

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội còn là chính sách kinh tế mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng, kích hoạt dòng vốn đầu tư.