Khép lại phiên cuối tuần vừa qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,69% xuống 43.428,02 điểm trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giảm mạnh, nối dài đà bán tháo sau các báo cáo kinh tế ảm đạm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,0% xuống 44.176,65 điểm, trong khi đó chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,4% xuống 6.117,52 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,5% xuống 19.962,36 điểm.
Phiên giao dịch 30/1 trên thị trường Mỹ, trong số 11 lĩnh vực chính thuộc chỉ số S&P 500 có 10 lĩnh vực tăng, các lĩnh vực tăng mạnh nhất là tiện ích tăng 2,14% và bất động sản tăng 1,36%.
Thị trường chứng khoán Phố Wall bắt suy giảm từ đầu năm 2025, với sự suy yếu bắt nguồn từ triển vọng kinh tế xấu đi, định giá cổ phiếu cao và những lo ngại về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Fed.
Giám đốc điều hành của AXS Investments ở New York nhận định tại Phố Wall không có đợt tăng giá nào trong tuần này, nhưng các nhà đầu tư đã nhận được "món quà" tăng trưởng trong suốt năm 2024.
Trong phiên giao dịch ngày 7/10 trên thị trường chứng khoán phố Wall, chỉ số S&P 500 giảm 1,0% xuống 5.695,94 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,2% xuống mức 17.923,90 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng sau dữ liệu kinh tế trái chiều và thông tin về trận động đất ở vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).
Mức tăng của thị trường chủ yếu được tích lũy kể từ cuối tháng 10/2023 khi số liệu lạm phát vừa phải và thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể tránh được kịch bản suy thoái.
Chỉ số Dow Jones tăng chưa đến 0,1% lên 33.573,28 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 4.283,85 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,4% lên 13.276,42 điểm.
Trong bối cảnh lo ngại nguy cơ vỡ nợ của Mỹ gia tăng sau khi vòng đàm phán mới nhất không đạt được bước đột phá, thị trường chứng khoán Phố Wall sụt giảm trong phiên giao dịch 23/5.
Khép phiên 25/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 33.530,83 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,6% xuống 4.071,63 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2% xuống 11.799,16 điểm.
Theo ước tính của các nhà phân tích từ Refinitiv, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của sáu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ dự kiến sẽ giảm khoảng 10% so với một năm trước đó.
Việc PMI ngành chế tạo của Trung Quốc trong tháng Hai đã tăng từ 52,9 điểm lên 55 điểm, PMI lĩnh vực dịch vụ tại Mỹ cũng nằm trong vùng tăng trưởng đã khiến chứng khoán Phố Wall phục hồi.
Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,3% xuống 33.696,85 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,4% xuống 4.090,41 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,8% xuống 11.855,83 điểm.
Các nhà đầu tư đang hết sức quan tâm tới việc Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào để cân bằng mối lo ngại về lạm phát cùng với khả năng xảy ra suy thoái do chi phí đi vay tăng.
Khép phiên 6/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% xuống 33.596,34 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,4% xuống 3.941,26 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 2% xuống 11.014,89 điểm.
So với phiên giao dịch ngày trước đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.201,43 điểm (3,7%), S&P 500 tăng 207,80 điểm (5,54%), chỉ số công nghệ Nasdaq Composite Index có thêm 760,98 điểm (7,35%).
Chứng khoán Mỹ tăng ngày thứ ba liên tiếp do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi niềm tin của người tiêu dùng thất vọng do lo ngại về chi phí sinh hoạt gia tăng.