Nếu doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Đức đồng nghĩa với việc phải đưa ra các quy định và tiêu chuẩn rõ ràng trong hệ thống quản lý chất lượng chuỗi cung ứng.
Ông Soichi Okazaki, Ủy viên Ban điều hành Công ty TNHH AEON cho biết, với giá bán cạnh tranh và chất lượng tốt, chuối Việt Nam có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở thị trường Nhật Bản.
Sau khi vào được thị trường khó tính Nhật Bản, uy tín của quả vải Việt Nam cũng tăng lên và điều này đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền để quả vải Việt Nam có thương hiệu trên toàn cầu.
Thanh long, nhãn, chôm chôm, vải thiều, vú sữa, xoài, chuối... là những sản phẩm trái cây đặc sản Việt Nam đã có mặt tại thị trường của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Năm 2020, lần đầu tiên trái vải thiều sẽ có mặt ở thị trường khó tính bậc nhất là Nhật Bản. Điều này đánh dấu một bước tiến lớn trong hành trình “vươn ra biển lớn” của nông sản Việt Nam.
Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu thịt gà. Đây là lần đầu tiên có sản phẩm thịt gà của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính.
Hương vị của trái vải Việt Nam khiến người tiêu dùng Australia rất hài lòng và thích thú, đây là tín hiệu đáng mừng để trái cây đặc sản này tiếp tục tiến sâu vào thị trường Xứ sở Chuột túi.
Cho dù vải thiều Việt Nam được bán với giá khá cao, khoảng 250.000đ/kg tại Australia, song 30 tấn vải thiều trong mùa thử nghiệm đầu tiên đã chinh phục được thị trường khó tính này.