Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ có ý nghĩa quan trọng về kết nối giao thông, mà còn mang tính biểu tượng kết nối, mở rộng không gian phát triển khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số công trình nổi bật của Việt Nam được ban giám khảo đánh giá cao như: TRE dining (B Bright Group), nhà “Ngõ” (D.O.G HOUSE), văn phòng CBRE Hà Nội (Vacons), khu dân cư Xuân Thảo Residence...
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng phương án thiết kế tòa tháp trên không có ý nghĩa gì về mặt pháp lý bởi về quy hoạch, Nhà nước đã đưa ra phương án cụ thể.
Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch phải mang tính biểu tượng đặc trưng riêng của TP. HCM; hấp dẫn, thu hút du khách, đáp ứng đầy đủ điều kiện và tổ chức các chương trình, sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế.
Đã có 16 đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế tham gia thiết kế nhà ga hành khách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, trong đó, có 3 phương án đạt đồng giải nhất.
Từ ngày 28/12/2016-11/1/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức trưng bày và lấy ý kiến cộng đồng về các phương án kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Nhà ga hành khách cho giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm; có tổng diện tích sàn khoảng 400.000m2.
Từ những ý kiến của nhân dân về bốn đồ án trong triển lãm, Ban tổ chức sẽ chọn một đồ án hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và xây dựng ngay trong tháng 1/2016.
Cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế tốt nhất nhằm xây dựng một không gian văn hóa hài hòa kiến trúc cảnh quan của Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.