Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 14 nước là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan , Anh.
Tính đến tháng 2/2025, Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 10 quốc gia là Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia và New Zealand.
Thủ tướng Iraq Sudani cho biết do yêu cầu bảo mật cao với các mối quan hệ này nên từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc hòa đàm hay tên các quốc gia liên quan, cho đến khi có kết quả cụ thể.
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh quan hệ chính trị tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam và Ai Cập là thế mạnh và nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế trong thời gian tới.
Ủy viên Hội đồng thành phố Asdod của Israel cho biết việc thúc đẩy kênh giao lưu giữa các địa phương của Israel với Việt Nam góp phần đưa quan hệ giữa hai quốc gia đi vào thực chất.
Quan hệ Hữu nghị Truyền thống và Hợp tác giữa Việt Nam và Bangladesh đã có bước phát triển to lớn về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, thương mại cho đến văn hóa, giao lưu nhân dân.
Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973. 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan được duy trì và phát triển tốt đẹp.
Sau 30 năm xây dựng và phát triển (1992-2022), quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Azerbaijan đang mở ra nhiều cơ hội về hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.
Nhà Trắng cũng thông báo đã yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua một khoản ngân sách hàng chục tỷ USD nhằm ứng phó với những thảm họa thiên tai, cũng như sơ tán hàng chục nghìn người khỏi Afghanistan.
Người phát ngôn của Taliban tuyên bố, phong trào này sẵn sàng thiết lập quan hệ với Mỹ nhưng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Israel, đồng thời muốn duy trì đối thoại với tất cả các nước láng giềng.
Ngày 12/12, đại sứ của Israel và Bhutan tại Ấn Độ đã ký thỏa thuận này và nhất trí xây dựng kế hoạch làm việc chung trong các lĩnh vực quản lý nước, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực
Truyền thông Israel trước đó đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã tới Saudi Arabia ngày 22/11 và tiến hành các cuộc họp bí mật với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Khẳng định được đưa ra sau khi có một đoạn video được lan truyền, trong đó Đại sứ Iraq tại Liên hợp quốc cho rằng “có nhiều lý do khách quan có thể dẫn tới sự phát triển quan hệ giữa Iraq và Israel."