Nhà chức trách Hong Kong dự kiến tiêm phòng đậu mùa khỉ tự nguyện cho những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, những người có nguy cơ cao, bao gồm nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân đậu mùa khỉ.
Cơ quan giám sát dịch bệnh Đài Loan đã đưa ra thông báo về chứng nhận xét nghiệm và cho biết hành khách sau khi đến vùng lãnh thổ này vẫn phải cách ly 3 ngày và 4 ngày tự phòng dịch.
Thái Lan xem xét rút ngắn thời gian cách ly đối với những người chưa được tiêm chủng và điều chỉnh chương trình “Xét nghiệm và Lên đường” (Test & Go) dành cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ.
Ngày 21/4, Campuchia đã quyết định giảm thời gian cách ly từ 14 ngày hiện nay xuống còn 7 ngày đối với những du khách chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19.
Kết quả phân tích thời gian khai báo của F0 cho thấy hầu hết khai báo trong 48 giờ đầu, trong đó 49% khai báo trong 24 giờ đầu, 26% khai báo trong 24 giờ tiếp theo, 10% khai báo vào ngày thứ ba...
Tiến sỹ Irwin-Knoester, nhà virus học từ Đại học Groningen thừa nhận biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn nên việc các quốc gia quyết định giảm thời gian cách ly thời điểm này là “có thể chấp nhận được.”
Thời gian cách ly có thể giảm từ 14 ngày xuống 10 ngày mà không cần xét nghiệm, giảm xuống 7 ngày nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 miễn là người cách ly không còn bất kỳ triệu chứng.
Cục trưởng Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Liên bang Nga bãi bỏ quy định cách ly 14 ngày đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19, còn gọi là F1.
Ba Lan sẽ rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 7 ngày và người dân có thể nhận được sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại các nhà thuốc bắt đầu vào tuần tới.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đến nay, hộ chiếu vaccine Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận, gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives.
Một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm tại Israel cho biết trên thực tế vẫn có nhiều người đã tiêm liều vaccine thứ 4 vẫn bị nhiễm biến thể Omicron.
Theo Giáo sư về vi trùng học tại Đại học Đông London, thời gian tự cách ly tối thiểu đối với người mắc COVID-19 ở vùng England sẽ giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày là "liều lĩnh và nguy hiểm."
Theo dự thảo quy định mới vừa được Quốc hội Liên bang Đức bỏ phiếu, thời gian cách ly sẽ được rút ngắn với cả người mắc COVID-19, những người tiếp xúc và những người nhập cảnh.
Ireland, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch đã thay đổi đối với các quy định hiện hành liên quan đến việc cách ly và xét nghiệm cho các ca mắc COVID-19 cũng như những trường hợp tiếp xúc gần.
Trung bình mỗi người nhiễm COVID-19 có từ 5-10 người tiếp xúc gần và dự đoán rằng trong vòng 2 tuần, khoảng một triệu người có thể bị nhiễm COVID-19 và 5-10 triệu người tiếp xúc gần phải cách ly.
Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia - bà Siti Nadia Tarmizi - tiết lộ rằng các ca nhiễm biến thể Omicron tại nước này đều được phát hiện trong thời gian cách ly 10 ngày.
Trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị nhân viên y tế nhiễm virus không có triệu chứng có thể trở lại làm việc sau 7 ngày cách ly với điều kiện có xét nghiệm âm tính.
Hà Nội đồng ý để các quận, huyện, thị xã, tùy theo cấp độ dịch có thể áp dụng việc hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố.
Theo Cục trưởng Cục Y tế dự phòng tiêm đủ 2 mũi vaccine không có nghĩa là không có nguy cơ mắc COVID-19. Do đó, những người đã tiêm đủ mũi vaccine không nên chủ quan.