Du lịch đêm được kỳ vọng sẽ làm tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách; tạo ấn tượng để thu hút du khách quốc tế quay lại du lịch Việt Nam nhiều hơn.
Việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng được xem là hướng đi phù hợp xu hướng quốc tế, giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách.
Tổng Cục Du lịch Thái Lan đề xuất kéo dài thị thực du lịch lên 45 ngày thay vì 30 ngày và thị thực cấp tại sân bay lên 30 ngày thay vì 15 ngày để khuyến khích du khách quốc tế lưu trú lâu hơn.
Những năm gần đây, người dân Tây Ban Nha đi du lịch nước ngoài rất nhiều, chiếm một nửa dân số nước này, tuy nhiên, lượng khách Tây Ban Nha đến du lịch Việt Nam còn khiêm tốn, chưa được như mong đợi.
Thái Lan đã đồng ý cho phép người nước ngoài đến Thái Lan lưu trú lên tới 9 tháng cho mỗi chuyến đi, miễn là họ có thể chứng minh được đã có thời gian 14 ngày cách ly.
Ngành du lịch Indonesia đã thiệt hại ít nhất 1,5 tỷ USD trong quý I do tác động của đại dịch COVID-19, trong đó, thiệt hại từ thị trường Trung Quốc ước lên tới 1,1 tỷ USD.
Lao động người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc chăm sóc sức khỏe tại Australia sẽ được kéo dài thời gian lưu trú thêm nhiều nhất là 1 năm.
Thái Lan là điểm đến hàng đầu của du khách Việt Nam kể từ năm 2017, năm ngoái, số lượng khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài đạt con số 9 triệu lượt trong tổng dân số 97 triệu.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Sa Kaeo, cách thủ đô Bangkok khoảng 200km về phía Đông Bắc, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 người Việt Nam.
Chính sách thị thực thông thoáng hơn sẽ là một yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam.