Nghĩa trang khoảng 3.000 năm tuổi ở tỉnh Trentino, miền Bắc Italy nằm ở độ sâu khoảng 8m, bên dưới các lớp khảo cổ khác có niên đại từ thời La Mã và thời Trung cổ.
Trong khi tiến hành khảo cổ tại ngôi đền cổ ở Berenice, nhóm nhà khoa học đã phát hiện bức tượng Phật từ thời La Mã, cho thấy mối quan hệ thương mại giữa Ai Cập với Ấn Độ đã tồn tại ở thời kỳ này.
Hầu hết các ngôi mộ này được tìm thấy đã bị phá hủy do bị trộm và không được khắc tên. Các nhà khảo cổ cũng phát hiện một quan tài không có nắp đậy nằm ở nghĩa trang vùng Thượng Ai Cập.
Theo ông Mustafa Waziri - Tổng Thư ký của Hội đồng tối cao về cổ vật ở Ai Cập, xưởng gốm từ thời La Mã có nhiều lò nung, trong đó có hai lò nung được đục và tạo nên ngay trên những bức tường đá.
Đồng xu có một mặt in hình đầu của Hoàng đế La Mã Antoninus Pius, trong khi mặt còn lại thể hiện hình ảnh thần Mặt Trăng Men với cụm từ "Truyền thuyết của người dân Geva Phillipi."
Khu "Lăng mộ các vị vua" nằm ở trung tâm thành phố Jerusalem và thuộc sở hữu của Pháp, chính thức mở cửa trở lại đón công chúng thăm quan lần đầu tiên kể từ khi đóng cửa năm 2010.
Theo tuyên bố của Cơ quan bảo tồn di tích lịch sử Anh (HE), chính nhờ thời tiết đặc biệt khô hanh trong mùa Hè nắng nóng kỷ lục của năm nay đã giúp họ phát hiện ra nhiều di tích cổ quan trọng.
Các nhà khảo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được một lời khuyên thú vị sau khi khám phá một bức khảm ghép mosaic Hy Lạp có một không hai với niên đại 2400 năm tuổi.
Italy vừa thông báo đã thu hồi được hai tác phẩm nghệ thuật vô cùng quý giá, gồm bức tranh của họa sỹ thiên tài Picasso và một bức tượng cổ thần Mithra từ thời La Mã.