Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Sáng 30/4, tại Quảng Trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Di tích Quốc gia đặc biệt “Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.”
Theo kế hoạch, Quảng Trị sẽ tổ chức 17 hoạt động trong dịp nghỉ lễ sắp tới, song đến nay chỉ còn 4 hoạt động được diễn ra với phạm vi, quy mô, số lượng người tham dự nhỏ hơn dự kiến ban đầu.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 nhằm hạn chế tụ tập đông người, chủ động phòng chống dịch COVID-19.
Tối 29/4, Báo Nhân dân, TTXVN phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Khát vọng thống nhất” tại bờ Nam Di tích Quốc gia đặc biệt cầu Hiền Lương-Bến Hải.
Người đàn ông nhỏ bé, hiền lành trước mặt tôi từng vẫy cờ trên Dinh Độc Lập, đã kéo theo hàng chục tấn bộc phá, bơi cả cây số qua con sông phá trạm điện địch, cùng nhiều chiến công khác.