Dấu hiệu cải thiện quan hệ Hàn-Nhật được xem là sẽ giúp ba quốc gia đẩy nhanh hợp tác quốc phòng và tăng cường năng lực an ninh trong bối cảnh Triều Tiên gần đây tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup chỉ ra rằng việc hướng đến bình thường hóa Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản sẽ đem lại lợi ích cho chính Seoul.
Theo luật pháp Nga, những người cố tình thu thập thông tin quân sự (bị coi là được sử dụng vì lợi ích của một chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài) sẽ bị quy kết là “điệp viên nước ngoài.”
Cuộc gặp này diễn ra chỉ một ngày sau khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định kéo dài có điều kiện Hiệp định bảo đảm thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản.
Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho biết sẽ thảo luận tại Hàn Quốc về việc gia hạn GSOMIA với Nhật Bản.
Một chủ đề quan trọng nhiều khả năng được thảo luận trong cuộc gặp của các lãnh đạo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản là quyết định của Hàn Quốc về việc rút khỏi GSOMIA.
Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã khẳng định lại cam kết về việc thực thi các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên cho tới khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Mỹ đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về việc Hàn Quốc không gia hạn GSOMIA với Nhật Bản, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ rạn nứt trong mối quan hệ đối tác lâu đời giữa các đồng minh
Hàn Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ các thông tin quân sự cấp độ 3 (Class III) với Nhật Bản thông qua Thỏa thuận Chia sẻ thông tin 3 bên (TISA), trong đó Mỹ đóng vai trò trung gian.
Tháng 11/2016, Seoul và Tokyo đã ký Thỏa thuận bảo mật thông tin quân sự chung (GSOMIA), cho phép 2 nước chia sẻ thông tin quân sự bí mật để đối phó với Triều Tiên
Tập đoàn Viettel có nhiệm vụ trực tiếp xây dựng, quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông, bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông làm nhiệm vụ dự phòng cho mạng thông tin quân sự.