Thông tin thú vị trước "chung kết" M.U và Chelsea

Nếu M.U bị gục ngã trên sân nhà Old Trafford trong cuộc đối đầu trực tiếp với Chelsea thì họ sẽ mất vị trí số 1 vào tay The Blues.
Sau trận thua tai hại trước Arsenal ở vòng đấu trước, M.U chỉ còn hơn Chelsea 3 điểm nhưng ngang bằng hiệu số bàn thắng-bại. Nếu M.U tiếp tục gục ngã trên sân nhà Old Trafford trong cuộc đối đầu trực tiếp với Chelsea thì “Quỷ đỏ” sẽ chính thức mất vị trí số 1 vào tay The Blues.

M.U sẽ có sự trở lại của hàng loạt trụ cột ở trận này, như Vidic, Rio Ferdinand, Giggs hay cặp tiền đạo Rooney - Chicharito. Paul Scholes cũng hết án treo giờ 3 trận. Được cho nghỉ ở trận lượt về với Schalke, chắc chắn họ sẽ nhập cuộc với thể lực tốt nhất.

Trận đấu này sẽ hứa hẹn là chuyến làm khách đầy giông bão của thầy trò huấn luyện viên Ancelotti. M.U hiện đang có thành tích rất tốt trên sân nhà Old Trafford ở mùa giải này (hòa 1 trận và thắng đến 16 trận).

Trong quá khứ, The Blues đã 77 lần làm khách tại "Nhà hát của những giấc mơ" với thành tích thua 34 trận, hòa 24 trận và chỉ thắng được 19 trận (ghi được 75 bàn nhưng đã để thủng lưới đến 121 lần). Ngay ở trong lần gặp gần nhất ở tứ kết lượt về Champions League hôm 12/4 vừa qua, Chelsea cũng phải ra về trắng tay với tỉ số 2-1.

Cùng điểm lại một số thông tin về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ:

- Trong 5 cuộc đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh, Chelsea có 3 lần giành chiến thắng và M.U chỉ có được một chiến thắng.

- Chưa có cầu thủ nào ghi được bàn thắng trong hiệp một tại Old Traford ở mùa giải này. Cầu thủ gần đây nhất làm được việc đó là Joe Cole của Chelsea trong trận thắng 2-1 hồi thắng Tư năm ngoái.

- "Quỷ đỏ" cần hai trận thắng nữa mới có thể cân bằng được kỷ lục có được 55 điểm trên sân nhà do The Blues lập nên ở mùa giải 2005-06.

- Trọng tài bắt chính trong trận đấu này là Howard Webb. Trong số 4 trận gần nhất điều hành trận đấu có Quỷ đỏ, vị Vua áo đen này đã cho đội bóng của Sir Alex Ferguson được hưởng tới 3 quả sút phạt đền..

- Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1989, chức vô địch được quyết định bởi cuộc đối đầu trực tiếp vào cuối mùa giải. 21 năm về trước, trong một trận đấu mà chỉ cần hòa trên sân nhà, Liverpool sẽ giành chức vô địch. Nhưng Arsenal đã thắng và bước lên đỉnh cao nước Anh.

- M.U giành được trung bình 2,04 điểm trong các trận đấu vào tháng 5 tại Premier League.

- Nếu được ra sân, John O'Shea sẽ có trận đấu thứ 300 được ra sân trong màu áo của M.U

- Chelsea từng bị M.U bỏ xa tới 15 điểm hồi đầu tháng Ba nhưng hiện nay câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge lại đang đứng trước cơ hội vượt qua M.U nếu giành chiến thắng trong trận đấu này.

- Chelsea là đội để thủng lưới ít nhất ở mùa giải này với  28 lần.

- Nếu được ra sân trong trận đấu này, Nicolas Anelka sẽ có trận đấu thứ 100 ra sân trong màu áo của Chelsea./.

 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
Thông tin thú vị trước "chung kết" M.U và Chelsea ảnh 1
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục